Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Ngày 3 tháng 11 năm 2019, có hơn 80.000 du khách đã tham gia Lễ hội Double Bay Street (Phố Vịnh đôi) lần thứ 9 ở vùng ngoại ô phía Đông Sydney, Úc. Đây là lễ hội đường phố lớn nhất ở khu vực đô thị Sydney và được tổ chức trên bãi biển của vùng hải cảng ngoại ô thịnh vượng của Double Bay. Năm nay, có khoảng 400 quầy trưng bày bao phủ sáu con phố xung quanh Công viên Steyne.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin độc đáo thể hiện sự an hòa của một thế giới khác tại lễ hội này. Du khách rất ngạc nhiên khi thấy một ốc đảo yên bình như vậy trong một khu chợ đường phố đông đúc và náo nhiệt. Một số đã dừng lại xem màn trình diễn bài công pháp thiền định. Sau khi biết thêm về môn tu luyện và việc Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội ác chống lại nhân loại của nó.

5d0754396c3e6560907d2609b10933aa.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Lễ hội Double Bay Street ở vùng ngoại ô phía Đông Sydney, Úc

cdf59df9551238302a93de842f20aa4c.jpg

f0949ec39e780ecf9b77c42d3770e6cf.jpg

Khách tham gia lễ hội tại quầy thông tin Pháp Luân Công

Du khách đến từ Tây Ban Nha: Phương tiện truyền thông đại chúng cần đưa tin về Pháp Luân Công và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

d8ebeaf2e4591a88a68b7e3dc7efae2f.jpg

Cô Jenny Burm, một du khách đến từ Tây Ban Nha, mong có thêm nhiều người biết đến sự thật về cuộc bức hại và có thể giúp chấm dứt nó càng sớm càng tốt.

Cô Jenny Burm, một du khách đến từ Tây Ban Nha, lấy một cuốn tạp chí về Pháp Luân Công và bắt đầu đọc. Cô thốt lên vì ngạc nhiên: “Tôi không thể tin được một môn tu luyện hòa ái và tốt đẹp như vậy lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, và nội tạng của các học viên bị thu hoạch mà không có sự đồng ý của họ. Tôi rất đau lòng.“

Cô muốn đăng một điều gì đó trên tài khoản Facebook của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc để cho mọi người biết về nó. Cô cho hay cô sẽ kêu gọi tất cả bạn bè của mình giúp chấm dứt cuộc bức hại theo cách riêng của họ.

Cô nói: “Tôi mong các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ đưa tin nhiều hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, để nhiều người hơn nữa có thể biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Theo đó, cuộc bức hại có thể chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Cô Jenny đã từng học một môn khí công tại Tây Ban Nha. Cô đã để lại thông tin liên lạc của mình để có thể nhận thông báo về các lớp học Pháp Luân Công sắp diễn ra.

Cô Maria đến từ Mexico cho biết cô đã biết đến Pháp Luân Công và biết rất rõ rằng người dân ở Trung Quốc thiếu các nhân quyền cơ bản và không có tự do tín ngưỡng.

Cô nói: “Tôi đã xem màn trình diễn các bài công pháp và bài tọa thiền. Họ rất tường hòa, nhưng trường năng lượng lại rất mạnh. Đây là một cách hay để cho mọi người biết sự thật về môn tu luyện và cuộc bức hại.”

Người dân đăng ký các lớp học Pháp Luân Công

35a2dc2b00de25c2b5d17ebd7dbf715a.jpg

Chụp ảnh màn trình diễn bài công pháp thiền định Pháp Luân Công

5825cabbe15c4c501582a074f61754b3.jpg

a1ec062c4e38491aeff69f399372dc61.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công

9095e778911f98e1e93099cad737769a.jpg

Ông Joe Chavez (ở giữa)

Ông Joe Chavez, một cư dân địa phương, nói ông chắc hẳn phải có duyên tiền định với văn hóa Trung Hoa và ông đã từng tìm hiểu rất nhiều về môn tu luyện. Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp tại lễ hội, ông trở nên hứng thú hơn với pháp môn này.

Ông nói: “Tôi biết tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn hiểu Đảng Cộng sản tàn ác như thế nào. Nó đối nghịch với Chân-Thiện-Nhẫn, nên chắc chắn nó sẽ phản đối và đàn áp Pháp Luân Công.

Ông đã đăng ký cho lớp học Pháp Luân Công sắp tới.

807b069f9b0f53324a99242845c35bcb.jpg

Một người mẹ quay video con trai (bên phải) và con gái (ở giữa hàng sau) đang học các bài công pháp Pháp Luân Công. Cha của chúng, anh Joseph Roskin, nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi các con tôi có thể học các bài công pháp tốt đến thế. Hôm nay, chúng tôi thật may mắn được gặp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, các bài công pháp và bài tọa thiền rất có lợi cho chúng.”

4391c26f4ab9d73c7fe9d0869af1a324.jpg

Cô Skye Mison và cô Amber Burston nhận xét rằng các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp thanh nhã, hòa ái và tĩnh tại, và có thể giúp giảm áp lực. “Chúng tôi thích pháp môn này. Chúng tôi sẽ thử luyện các bài công pháp sau khi chúng tôi về nhà.”

b9bef3e6eadb50bdd6714be2f497a9c9.jpg

Cô Annika Ledet, một sinh viên của Đại học Quốc gia Canberra, đã đăng ký tham gia lớp học các bài công pháp Pháp Luân Công sắp tới.

Một du khách Trung Quốc tôn trọng Pháp Luân Công

Ông Trần sống ở Trung Quốc và đang đến thăm con gái tại Sydney. Ông đã trò chuyện với một học viên tại quầy thông tin: “Thật khó khăn cho Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Các bạn đang làm rất tốt. Xin hãy cẩn trọng, và tôi chúc các bạn thành công.”

Khi còn ở Trung Quốc, ông Trần đã từng sử dụng phần mềm để vượt tường lửa của chính quyền, bởi vậy ông đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Ông kể với một học viên rằng ông đã từng là bí thư Đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từng muốn gia nhập Đảng, vì vậy ông đã khuyến khích những người trẻ tuổi khác tham gia. Tuy nhiên, ông đã bắt đầu thấy được Đảng hủ bại như thế nào và những điều quá đỗi xấu xa mà những nhà lãnh đạo của Đảng đã làm. Ông đã không còn muốn gia nhập Đảng nữa và ngừng khuyến khích những người khác tham gia.

Một học viên tại hội chợ đã giúp ông thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên bằng bí danh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180744.html

Đăng ngày 19-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share