Bài viết của Phương Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 12-11-2019] Ngày 9 tháng 11 năm 2019, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Quốc gia Đài Loan đã tham gia vào lễ kỷ niệm lần thứ 91 của trường đại học này. Họ đã giới thiệu môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp đến với sinh viên, giảng viên và công chúng.

Lễ diễu hành buổi sáng bao gồm những màn biểu diễn đầy sức sống của vô số các câu lạc bộ. Các biểu ngữ của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trường năng lượng hòa ái

Một sinh viên đến từ Ghana đã ghé lại quầy thông tin trong nửa tiếng đồng hồ và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Khi đi qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trường năng lượng của bài tọa thiền đã cuốn hút tôi. Tôi cảm nhận được vẻ hòa ái của họ khi họ luyện các bài công pháp.” Cô Lynn Trịnh, một sinh viên đến từ Việt Nam, đã trò chuyện với anh và giải thích rằng [có được] trường năng lượng hòa ái là do các học viên hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lynn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáu tháng trước. Để hiểu được bản nguyên gốc tiếng Trung của các sách của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu Đại Pháp đến nhiều người hơn, hai tháng trước, cô đã đến Đại học Tam Khang ở Đài Loan để học ngôn ngữ.

8b0b797621636c28bc7332924a704888.jpg

Cô Lynn Trịnh giới thiệu sách Chuyển Pháp Luân cho một sinh viên đến từ Ghana

Pháp Luân Đại Pháp có ích cho cả tâm lẫn thân

Giáo sư Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đã tham gia sự kiện này. Bà nói: “Pháp Luân Công không chỉ có lợi cho tinh thần của các sinh viên mà còn cho cả thân thể họ. Sinh viên theo đuổi tri thức và đồng thời cũng mong muốn tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống. Pháp Luân Đại Pháp tiết lộ cho họ ý nghĩa đó.”

c265e54ba07077999768b21717374dc7.jpg

Giáo sư Trương Cẩm Hoa (ở giữa), Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, chụp hình với các thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp

Giang Sơn Thanh, sinh viên Khoa Giáo dục Khoa học Tự nhiên của Đại học Sư phạm Đài Bắc, thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng chân để nghe về cuộc bức hại này.

f0cf983351cac7e593d436e69df55f7a.jpg

Giang Sơn Thanh (đầu tiên bên phải) nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Sau khi thấy các học viên tọa thiền, ba sinh viên đã ghé quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ chụp ảnh, tìm hiểu thêm về Đại Pháp và ký tên vào bản kiến nghị.

4047d4390f69fdb423ca74a157678a30.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành buổi chiều

Lễ diễu hành diễn ra vào lúc 3 giờ chiều dành cho tất cả các thành viên nữ. Các thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo mặc trang phục cổ từ Triều đại nhà Đường ở Trung Quốc và chơi những bản nhạc hùng tráng và đầy năng lượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/395735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/17/180762.html

Đăng ngày 19-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share