Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Ngày 7 tháng 12 năm 2014, năm cư dân thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bốn người trong số họ đã bị kết án tù trong năm 2019.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Lưu Vĩnh Quân, bà Ngụy Thiện Vinh, bà Đường Thanh, bà Thi Tố Hoa và chồng của bà, ông Đinh Bách Lâm đã bị cảnh sát chặn lại trên đường về nhà sau khi họ phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Hồng Trạch.

Sau đó, ba người phụ nữ đã được trả tự do trong khi đó anh Lưu ngoài 30 tuổi và ông Đinh một cựu giám đốc ngoài 60 tuổi đã nghỉ hưu của Đài Truyền hình Hoài An vẫn bị giam giữ. Anh Lưu đã bị kết án hai năm tù giam và ông Đinh bị kết án ba năm tù giam. Thời điểm họ bị kết án vẫn chưa được xác định.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, cảnh sát đã đưa bà Thi ngoài 60 tuổi quay lại nhà tù, họ cáo buộc bà nằm trong “Danh sách truy nã”.

Bà Thi và bà Ngụy, một cựu giám đốc của Cục thanh tra giá đã bị Tòa án khu Hồng Trạch triệu tập vào ngày 11 tháng 6 năm 2018. Bằng chứng truy tố họ bao gồm có tài liệu và sách Pháp Luân Công được tịch thu từ xe hơi và ở nhà của họ.

Luật sư của hai học viên đã bào chữa vô tội cho họ và lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và thân chủ của họ đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi sở hữu và phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Thi và bà Ngụy cũng tự bào chữa cho mình. Cả hai bà nói về việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe và tính cách của họ như thế nào và họ cảm thấy cần phải chia sẻ trải nghiệm của mình cho mọi người để người dân không bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 1 năm 2019, thẩm phán kết án bà Thi ba năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ, kết án bà Ngụy 10 tháng tù giam và phạt 2.000 nhân dân tệ mà không thống báo cho luật sư của họ biết.

Bà Thi và bà Ngụy đã kháng án tới Tòa án Trung cấp Thành phố Hoài An, nhưng tòa án đã giữ nguyên bản án ban đầu của họ vào tháng 7 năm 2019.

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Thi bị đưa tới Nhà tù Thường Châu và bị tước đoạt quyền thăm hỏi của gia đình.

Bà Ngụy hiện vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

Vụ việc của bà Đường, một giảng viên mỹ thuật 45 tuổi vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/7/180634.html

Đăng ngày 22-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share