Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2019] Kháng cáo của một cư dân thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc chống lại bản án oan sai với bốn năm tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị Tòa án Trung cấp Thừa Đức từ chối. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 17 tháng 9 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Thục Thanh bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị phát hiện có khối u ở phổi và hai ngày sau bà đã được thả.

Tháng 1 năm 2019, cảnh sát lại bắt giữ bà Triệu và giam bà trong Trại tạm giam Thừa Đức. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực. Bà yêu cầu được kiểm tra y tế, nhất là vùng phổi, nhưng bị từ chối.

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, bà Triệu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Loan Bình và đã bị kết án bốn năm tù.

Bà đã kháng cáo. Nhiều học viên địa phương đã gửi thư tới các cảnh sát và viên chức tòa án, hối thúc họ thả bà Triệu.

Tòa án trung cấp đã giữ nguyên bản án của bà Triệu mà không hề tổ chức xét xử, và lệnh cho cảnh sát tống bà vào tù mà không thông báo gì tới gia đình và người thân của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/9/395619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180736.html

Đăng ngày 19-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share