Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-11-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh Thành phố New York lần thứ 100 trong 16 năm liên tiếp, để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu mở màn cho lễ khai mạc sự kiện tại Công viên Quảng trường Madison. Hơn 25.000 cá nhân và 300 đơn vị diễu hành đã tham gia lễ diễu hành này với 150 phương tiện và 30 xe hoa. Đoàn diễu hành khởi hành từ Đại lộ 5 (Fifth Avenue) trên Đường 23 và tiến về phía Bắc đến Đường 56. Những người tham gia diễu hành đã được hàng ngàn khán giả chào đón nồng nhiệt.

7c1c3f894d734914f8b254ebb360243a.jpg

edae4046b4973b4729df6222568e16b5.jpg

2532fd53e897aff12e3a2700ff83ad3b.jpg

6ba9d26950d5474428057e47d12773e4.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh Thành phố New York lần thứ 100, hôm 11 tháng 11 năm 2019

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được chia thành bốn nhóm: Đoàn Nhạc Tian Guo, nhóm tiên nữ, nhóm trình diễn các bài công pháp, và đội trống lưng. Các thành viên của đoàn đều mặc trang phục Trung Hoa rực rỡ. Âm nhạc hùng tráng và những màn biểu diễn trống của họ đã thu hút sự chú ý của đám đông ở cả hai bên của Đại lộ 5 (Fifth Avenue). Với các biểu ngữ và nhạc cụ truyền thống Trung Hoa, đoàn diễu hành của các học viên trở nên hoàn toàn khác biệt. Trên thảm đỏ trước sân khấu, Đoàn Nhạc Tian Guo đã trình diễn bài “Lá cờ lấp lánh ánh sao” (The Star-Spangled Banner) và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

0c8d40822e664df49a16d8d4a2a6a3ae.jpg

bd0f11a5f23800b9ecb01a65b33d11a7.jpg

0a7790cbdba4797fb88e2524975865b7.jpg

da0d74acc6b0683f74f71f79ebd7961b.jpg

909164c0020c20e608bae5e78a922ad0.jpg

3901359b68ff024e0f4fa71d2df83f1b.jpg

41c007c013142cbd5b34a69393f36bb5.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành thường niên trên Đại lộ 5 của New York

Mang tới môn tu luyện tuyệt vời cho mọi người

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, được truyền dạy ở Trung Quốc từ năm 1992. Đây là một môn tu luyện giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người.

Người chỉ huy của Đoàn Nhạc Tian Guo cho biết các thành viên của đoàn nhạc, là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã tham gia nhiều sự kiện và lễ kỷ niệm trên khắp đất nước. “Mỗi khi các học viên tham gia lễ diễu hành, họ đều mang nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đến với mọi người. Hôm nay, chúng tôi đã biểu diễn bài Quốc ca Hoa Kỳ để tôn vinh tinh thần của nước Mỹ. Chúng tôi tưởng nhớ những người đã hy sinh cuộc đời của họ vì nhân quyền, tự do và hòa bình.”

Ông Soroush Moghadam, đến từ Iran, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành. Ông nhìn thấy những người tham gia sự kiện đến từ nhiều sắc tộc khác nhau. Ông nói: “Hôm nay, chúng tôi không chỉ tôn vinh các cựu chiến binh mà còn tôn vinh cả những giá trị phổ quát mà họ bảo vệ.”

Khán giả chào đón Pháp Luân Đại Pháp

12cb52aa61fa31e3ab56c2ce4acd5d63.jpg

3ed818789a41619e88c97bba2e1f756b.jpg

86b3704d4f3af10ca90f4c28cf279532.jpg

Đám đông và những người tham gia lễ diễu hành rất vui khi nhận được hoa sen làm thủ công có ghi dòng chữ và các chữ tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nhận các tờ thông tin để tìm hiểu thêm về những bài giảng của pháp môn này.

Khi đoàn diễu hành tiến đến, nhiều khán giả đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp” để thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của mình. Nhiều người nhún nhảy và vỗ tay theo điệu nhạc của Đoàn Nhạc Tian Guo. Bà Maria nhận xét: “Màn trình diễn thật xuất sắc. Tôi không ngờ được xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy.”

Ông Gerard chỉ vào Đoàn Nhạc Tian Guo và nói “Họ chơi hay một cách đặc biệt”. Ông thích thú theo dõi màn trình diễn tập thể hết sức trật tự và cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nó. Màn trình diễn của họ thật tuyệt.”

2302a059b93153f879d7ddbf786f7ee5.jpg

Ông Kevin là một trong những nhà tổ chức sự kiện

Khi trông thấy các học viên, ông Kevin, một trong những nhà tổ chức diễu hành, chia sẻ: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này vô cùng tốt.” Ông chỉ vào một địa điểm và nói: “Đó là nơi các học viên luyện các bài công pháp. Tôi thường nhìn thấy họ và trông họ rất an hòa và tốt bụng.”

c796681564c4c2912238f31d49c5d123.jpg

Anh Mike học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Anh Mike sinh sống tại khu Bronx. Anh đã tìm được các học viên trong khi họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho lễ diễu hành, và anh nói một cách hào hứng: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180733.html

Đăng ngày 17-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share