Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2019] Bà Bành Tú Lệ, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đang kháng cáo án tù oan bốn năm chỉ vì bà muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tín ngưỡng của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Bành Tú Lệ, 53 tuổi, bị bắt giữ ngày 3 tháng 11 năm 2018 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, và phát tặng lịch có thông tin về môn tu luyện.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà trong khi không có ai ở nhà, rồi tịch các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà. Hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt bà cất trong nhà cũng đã biến mất sau vụ lục soát.

Vụ bắt giữ bà Bành đã khiến cha bà vô cùng đau khổ và suy sụp tinh thần. Ông cụ đã qua đời sau đó năm ngày, và bà không được phép tham dự tang lễ của cha mình.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, bà Bành bị đưa ra xét xử tại tòa án huyện Xương Lê. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Luật sư lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, và thân chủ của ông có quyền tự do tín ngưỡng và bày tỏ [quan điểm] về Pháp Luân Công, cũng như nói với mọi người về môn tu luyện.

Bà Bành đã bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ “quy chuẩn” được nhà cầm quyền sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Luật sư đã phản bác rằng công tố viên không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Bành đã cản trở việc thực thi điều luật nào và bằng cách nào [nó bị cản trở].

Thẩm phán thì thường gián đoạn phần bào chữa của luật sư và đe dọa đuổi ông ra khỏi phòng xét xử.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, thẩm phán đã kết án bà Bành bốn năm tù giam kèm một án phạt [tiền].

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Bành Tú Lệ từng bị vô sinh và suốt 12 năm sau khi kết hôn, bà không thể có con. Sau khi nghe rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể mang phúc báo cho mọi người, bà đã thử niệm và nhanh chóng có thai sau đó.

Sau khi sinh con, bà gặp một vài vấn đề sức khỏe. Chứng kiến khả năng chữa lành bệnh của Pháp Luân Công, bà đã bước vào tu luyện và nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Bà sống chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, và trở nên ngày càng hạnh phúc, tích cực, và bao dung hơn.

Đã gần một năm kể từ khi bà bị bắt giữ. Sau khi cha bà qua đời, người mẹ mù lòa hơn 80 tuổi của bà phải sống trong nỗi đau sâu sắc và phải vật lộn tự chăm sóc bản thân. Con của bà Bành cũng phải chịu áp lực rất lớn. Gia đình bà đang kêu gọi thả bà ra.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ Hà Bắc bị xét xử phi pháp vì đức tin của mình, thẩm phán thường xuyên ngắt lời luật sư biện hộ

Bà Bành Tú Lệ bị giam giữ và đang ở trong tình trạng nguy hiểm, cha bà qua đời do bị áp lực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/30/180540.html

Đăng ngày 07-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share