[MINH HUỆ 27-09-2019] Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Tạp chí National Review đã đăng bài báo “Trung Quốc bị buộc tội thu hoạch nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ và nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công” của phóng viên Zachary Evans.

Bài báo đưa tin một luật sư nhân quyền đã buộc tội chính quyền Trung Quốc sát hại các thành viên của nhóm người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng của họ. Vị luật sư này cũng hối thúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra các cáo buộc này.

1c851e38c8c6a3723ddeb9961d39b78c.jpg

Ông Hamid Sabi, Luật sư và là thành viên trong nhóm luật sư của Tòa án Trung Quốc

Ông Hamid Sabi là một luật sư của Toà án Trung Quốc. Toà án Trung Quốc là một bồi thẩm đoàn độc lập được thành lập để điều tra vấn nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đứng đầu là Ngài Geoffery Nice, Luật sư người Anh trước đây từng chủ trì việc truy tố chống lại tổng thống Serbia Slobodan Milošević.

“Vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm các nhóm tín ngưỡng thiểu số Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, đã được thực hiện ở khắp Trung Quốc trong nhiều năm với quy mô đáng kể,” ông Sabi phát biểu với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC ) hôm thứ Ba.

Báo cáo cuối cùng của tòa án về vấn nạn này đã nêu chi tiết về những hành vi lạm dụng của chính phủ Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng các bác sỹ được chính phủ hậu thuẫn đã “mổ phanh [cơ thể nạn nhân] trong khi họ vẫn còn sống để lấy thận, gan, tim, phổi, giác mạc và da của họ rồi biến chúng thành hàng hóa để bán.”

Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định, đã bị cấm ở Trung Quốc từ lâu. Các học viên của môn tu luyện này thường bị cầm tù.

Bài báo chỉ ra rằng thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc là vô cùng nhanh. Điều này thu hút bệnh nhân ở nước ngoài sang Trung Quốc để điều trị. Toà án kết luận rằng dựa trên luật hiến tạng của Trung Quốc, nếu việc hiến tặng thực sự là tự nguyện, thì nguồn cung cấp nội tạng thấp hơn rất nhiều so với tình hình thực tế hiện nay.

Hôm 24 tháng 9, hãng tin Reuters cũng đưa tin rằng ông Hamid Sabi, Luật sư của Toà án Trung Quốc, đã nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) rằng vấn nạn thu hoạch nội tạng này liên quan tới “hàng trăm ngàn nạn nhân”, chủ yếu là các học viên của môn tu luyện đã bị cấm Pháp Luân Công. Ông nói thêm rằng những người bị giam giữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc cũng là đối tượng bị nhắm đến.

Ông Sabi cho biết: “Hết nạn nhân này đến nạn nhân khác, hết cái chết này đến cái chết khác, hành vi mổ cắp tim và các nội tạng khác từ những người vô tội, vô hại, ôn hòa, mà lại còn sống đã tạo ra một trong những tội ác quy mô và tàn bạo nhất trong thế kỷ này.”

Ngài Geoffrey Nice, chủ tịch của Tòa án, đã phát biểu trong một sự kiện riêng của Liên Hợp Quốc về vấn đề này rằng các chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và những người có dính líu đến phẫu thuật cấy ghép, không còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước những bằng chứng “không muốn thừa nhận” này nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180157.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share