Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 26-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tập này tại Berlin vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019. Họ kêu gọi nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Nhiều khách du lịch đã đến nghe Dàn nhạc giao hưởng Berlin trong buổi hòa nhạc ngoài trời tại Cổng Brandenburg tối hôm đó. Các học viên đã tiếp tục nói chuyện với mọi người cho đến 10 giờ đêm. Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

cb7fec92e05a80673ce6ca08d9ca3ea7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã lập một quầy thông tin về môn tập và trình diễn các bài công pháp gần Cổng Brandenburg, một địa danh nổi tiếng của Berlin vào ngày 24 tháng 8 năm 2019.

0a270c1618db18d5504b3204ac650f58.jpg

3cb91b5fe8f662d71069339647e662d2.jpg

8e62e58534cbd7ae77562d24787928c0.jpg

Người qua đường dừng lại và tìm hiểu Pháp Luân Công, cũng như cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

275a81e2f27c22c60e1aa630ef146886.jpg

Trình diễn bài công pháp thứ năm (bài thiền định)

bb18a3b0a269cf005dda7ebb87da19bf.jpg

03b28a2033f8b2bd7772842040f56a56.jpg

Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Do mất khoảng hai giờ để vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, nên mọi người có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Họ đã nói chuyện với các học viên và một số người đã ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Anh Markus, một giáo viên đến từ Áo, đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: Tôi đã ký đơn thỉnh nguyện vì tôi cho rằng cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông của họ và ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên.

Nhiều người qua đường nói rằng họ có biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một người đàn ông lớn tuổi đã làm việc ở Hồng Kông 17 năm cho biết: “Tôi có biết một số điều và tôi cũng biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công” .

Sau khi Christiane biết được mức độ tàn bạo của cuộc đàn áp, cô nói: “ĐCSTQ có vẻ hùng mạnh, nhưng thực ra rất yếu. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã cho thấy sự yếu kém của nó. Việc phải dùng đến bạo lực cho thấy thể chế này yếu và không ổn định như thế nào”.

Cô Monika đã rất buồn và xúc động rơi nước mắt khi được biết các học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Một sinh viên đại học tên là Phillip nói rằng, anh cảm thấy rất đồng cảm với các học viên và đã ký đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179110.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share