Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2019] Tháng 8 năm 2019, bà Na Lệ Mai ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án một năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi đơn kháng án của bà Na đang được Tòa án Trung cấp Thiết Lộ Vận Thâu xử lý, thì con gái của bà đã gặp thẩm phán để kháng cáo yêu cầu tha bổng cho bà.

Thẩm phán nhận xét rằng con gái của bà Na là người đầu tiên trong số thành viên gia đình của các học viên Pháp Luân Công bị kết án nói chuyện với bà về việc kháng án.

Con gái của bà Na đã gọi cho những thành viên gia đình của các học viên khác đến nói chuyện với thẩm phán tại tòa án xét xử địa phương và kháng cáo để tìm công lý cho người thân của họ, những người đã bị kết án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2018, bà Na, 68 tuổi, đã bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát tại thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Đại Khánh. Kể từ đó, bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Na bị Tòa án Thiết Lộ Vận Thâu triệu tập và bà bị kết án một năm tù giam vào ngày 22 tháng 8.

Ngày 3 tháng 9, luật sư đã đệ đơn kháng án của bà tới Tòa án Trung cấp Thiết Lộ Vận Thâu và sau đó, con gái bà Na gặp gỡ thẩm phán Lý Quyên vào ngày 16 tháng 9.

Trong buổi gặp mặt, con gái bà Na đệ trình lập luận bào chữa của mình cũng như các vụ án của học viên Pháp Luân Công gần đây đã được các tòa án trên khắp Trung Quốc trả tự do.

Cô nói với thẩm phán Lý rằng mẹ mình đã có rất nhiều chuyển biến tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Công và bà không gây hại cho gia đình hay xã hội, không phá hoại việc thực thi pháp luật giống như cáo buộc của tòa án xét xử.

Cô cũng trích dẫn “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2018 ” được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa kỳ (USCIRF) công bố vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, trong đó nhấn mạnh cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cũng như lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với những kẻ vi phạm nhân quyền.

Thẩm phán Lý liên tục ngắt lời và đe doạ cô rằng những chủ đề cô đang nói rất nhạy cảm và nguy hiểm cho cô. Lý cũng từ chối nói về việc thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại và kết án học viên Pháp Luân Công.

Con gái bà Na nói rằng mặc dù thẩm phán Lý bày tỏ sự thông cảm với mẹ mình, nhưng bà ấy cũng cho rằng các học viên Pháp Luân Công nên bị kết án vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại và lịch sử đẫm máu của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Thẩm phán Lý tiết lộ rằng không có thành viên gia đình nào của các học viên Pháp Luân Công địa phương bị kết án đã từng nói chuyện với bà về các vụ kháng án và con gái của bà Na là người đầu tiên. Bà hứa sẽ xem xét kỹ lưỡng vụ án của bà Na, thảo luận với Bồi thẩm đoàn và cung cấp thêm thông tin cho con gái bà Na vào đầu tháng 10.

Bài liên quan:

Một nạn nhân khác trong vụ bắt giữ quy mô lớn đối mặt với việc bị truy tố thêm nữa

Hắc Long Giang: một phụ nữ bị xét xử phi pháp, gia đình bị ngăn cản không được tham dự phiên tòa

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Danh sách thủ phạm bức hại được gửi đến chính phủ bốn quốc gia Mỹ, Canada, Anh và Úc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/10/394414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180297.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share