Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2019] Ngày 10 tháng 9 năm 2019, một cư dân huyện Tuy Trung, tỉnh Liêu Ninh bị Tòa án huyện Tuy Trung triệu tập vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của ông Triệu Hoán Trân đã bào chữa vô tội cho ông. Ông Triệu cũng tự làm chứng bào chữa cho mình. Thẩm phán liên tục ngắt lời bào chữa của ông Triệu và luật sư mỗi khi họ nhắc đến Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 5 năm 2019, sau khi ông Triệu bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, tòa án đã phát một video về việc cảnh sát bắt giữ ông. Video chỉ ra rằng cảnh sát đã tịch thu một tập sách bỏ túi có mang thông tin Pháp Luân Công của ông Triệu.

Ông Triệu làm chứng chống lại cảnh sát vì ngụy tạo bằng chứng trong nỗ lực buộc tội ông. Ông chỉ ra rằng chỉ có 30 cuốn sách liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà của ông, nhưng cảnh sát đã lấy thêm 20 cuốn từ những nơi khác để tính thêm cho ông. Ông cũng chỉ ra rằng, video phát tại tòa án thể hiện rằng không có thêm tập sách nào được tìm thấy ở nhà của ông.

Một thành viên trong gia đình ông Triệu cũng bào chữa cho ông. Gia đình ông khiếu nại về việc cảnh sát và lính canh trại tạm giam đã ngược đãi ông già 65 tuổi ở trong tù.

Ông Triệu làm chứng rằng cảnh sát tên Trương Cảnh Hâm đã đấm vào ngực ông trong một góc phòng không có camera giám sát. Trong bốn tháng giam giữ, lính canh trại tạm giam buộc ông phải làm công việc nặng nhọc hàng ngày và bị bức thực khi ông tuyệt thực để phản đối bức hại. Trong thời gian bị giam giữ, cân nặng đã của ông bị sụt giảm rất nhiều và ông trở nên rất yếu.

Thẩm phán Giải Đan đã không trả lời ông Triệu. Bà ấy nhanh chóng hoãn phiên xét xử và nói rằng bà không có thẩm quyền để quyết định vụ việc.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, Vương Bảo Dân, Giám đốc Đội An ninh Nội địa huyện Tuy Trung yêu cầu vợ và con gái của ông Triệu nói: “Đánh gục Pháp Luân Công” trước khi cho phép họ vào phòng xét xử. Họ từ chối hợp tác và đã bị cấm tham dự phiên xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/14/393293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179972.html

Đăng ngày 11-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share