Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2019] Một phụ nữ ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 18 tháng tù vì dán lên cửa nhà mình một câu đối mang thông điệp Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, bà Vương Siêu, 54 tuổi đã bị bắt giữ. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Mưu Bình và Đồn Công an Vương Cách Trang đã tới nơi làm việc của bà để lấy chìa khóa và lục soát nhà bà. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Vương bị giam giữ tại Trại tạm giam Mưu Bình 15 ngày, sau đó bà bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Yên Đài vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Đội An ninh Nội địa đã trình vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát Mưu Bình.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, bà Vương phải ra hầu tòa tại Tòa án khu Mưu Bình. Luật sư đã biện hộ vô tội và yêu cầu trả tự do cho bà. Luật sư chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và thân chủ của ông chỉ đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp quy định.

Bà Vương cũng xác nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của bà, giúp bà bình tĩnh và trở thành một người tốt hơn.

Trước lần bị kết án gần đây nhất, bà Vương đã nhiều lần bị bắt giữ và bị giam cầm chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà từng bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ 15 ngày trong năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, tội ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bài viết tiếng Trung:

烟台牟平区王超遭绑架下落不明


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/24/393748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/29/180107.html

Đăng ngày 10-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share