Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-08-2019] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco năm 2019 đã diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Capuchino. Hơn 10 học viên đã trình bày bài chia sẻ kinh nghiệm của họ và nói về cách họ đề cao bản thân, buông bỏ các chấp trước, và thức tỉnh mọi người.

785071524db9e4cbcf583ac13cc30bd3.jpg

549f92dff1b0940722d19dc249a9f2fa.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

3aa3097cad4b8c7cc469698bf5147c99.jpg

Hai người dẫn chương trình khai mạc Pháp hội

Các học viên đến từ California và một số bang khác như Colorado, Alaska, Oregon, Utah, Washington, và New York đã tham gia Pháp hội này.

Sử dụng kỹ năng để cứu người

Ông Chân Văn Bưu đến từ San Francisco đã chia sẻ về việc dùng đài phát thanh tiếng Quảng Đông để giảng chân tướng. Trong nhiều năm, ông đã sử dụng kỹ năng của bản thân để cứu người, đặc biệt là những người nói tiếng Quảng Đông.

Mặc dù ban đầu nhóm của ông có rất ít học viên [tham gia], nhưng sau đó được sự trợ giúp của các học viên ở Hồng Kông, Canada và Úc, họ có thể tăng thời lượng phát thanh chương trình tiếng Quảng Đông từ 2 tiếng lên 7 tiếng mỗi tuần, và sau đó là gần 20 tiếng mỗi tuần. Họ còn có một trạm phát sóng FM với thời lượng 12 tiếng mỗi ngày, bởi vậy hiện giờ nhóm đã sản xuất được hơn 80 tiếng chương trình mỗi tuần.

Qua quá trình này, ông Chân đã học được rằng là học viên, chúng ta cần đặt tâm vào những việc đang làm, bất kể đó là hạng mục lớn hay nhỏ. Ông nói: “Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cứu người. Sư phụ Lý (nhà sáng lập) sẽ ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Mong muốn cứu người của chúng ta càng mạnh bao nhiêu, thì Sư phụ Lý càng cho chúng ta nhiều cơ hội để đạt được bấy nhiêu.”

43083568fa724336f645fa7dcad079af.jpg

0737eb0c0ff71af001aba2aa5886a520.jpg

46544635f92e07c60c9f7881ae8aae31.jpg

c2bdb0548503ec806c82238d678f00e9.jpg

234f1f172442bcf717222e8d62c2eea8.jpg

db03380ffb3e2fa1cf6595aafae5ca0a.jpg

Hơn 10 học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Phối hợp trong việc Quảng bá Shen Yun

Cô Lý Tú Lệ đến từ Alaska chia sẻ về cách cô đã phối hợp cùng các học viên khác để quảng bá lần đầu ra mắt của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại bang của mình. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy [mình] giống như vị tiểu hòa thượng trong một tiết mục của Shen Yun – làm việc cần mẫn để đề cao bản thân, trong khi nhận được sự khích lệ và giúp đỡ từ các vị Thần.”

Trong quá trình chuẩn bị cho Shen Yun, cô đã trao đổi với hơn 30 học viên [khác] qua điện thoại để được trợ giúp và lên kế hoạch thực hiện chi tiết. Cô cũng làm việc với các học viên phụ trách sản xuất và hậu cần của Shen Yun. Ngoài ra, cô đã làm việc trực tiếp với gần 20 học viên và cảm thấy cô có thể phối hợp tốt và đạt được kết quả tốt nhất.

Quá trình này cho cô rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính, và cô cũng được chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Trong mùa [biểu diễn] năm 2019 vừa qua, Shen Yun đã có những buổi biểu diễn đầu tiên tại Anchorage, thành phố lớn nhất ở Alaska, và vé của bốn buổi biểu diễn được bán hết chỉ trong ba ngày. Cô nói: “Là một học viên sống ở Alaska, tôi đã nhận ra rằng nhiệm vụ của tôi là cứu người ở đây.”

Với lòng cảm ân sâu sắc, cô có thể phối hợp với các học viên khác một cách vô điều kiện và đạt được mục tiêu một cách suôn sẻ. Cô tiếp tục: “Tôi cũng biết rằng Sư phụ Lý đã giúp tôi rất nhiều. Tôi chỉ cần ở đó để biến nó thành hiện thực.”

Người sáng lập công ty Công nghệ Thông tin: Kết bạn ở Khu phố Tàu

Anh Chris Kitze, người sáng lập của một số công ty công nghệ thông tin, chia sẻ về cách anh đã kết bạn ở khu phố Tàu. Anh giải thích: “Có lần Sư phụ bảo chúng ta kết bạn với những người ở Khu phố Tàu để cứu họ. Đó là điều tôi luôn nỗ lực thực hiện.”

Anh nói rằng hoàn cảnh ở khu phố Tàu giống như một Trung Quốc thu nhỏ. Anh đã lập danh sách những trường hợp người Trung Quốc ở đó ban đầu ngần ngại nghe thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng theo anh Kitze giải thích, sau khi chúng tôi tiếp tục với sự kiên nhẫn và tâm từ bi, họ đã dần dần tiếp nhận. Một số thậm chí còn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức liên đới sau khi nghe về lịch sử tà ác của nó.

Anh mong có thêm nhiều học viên có thể làm được giống như vậy. Anh nói: “Nhất là những người đến từ Trung Quốc Đại lục, chúng ta cần phải thông tin cho họ về chân tướng và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để [họ] có một tương lai tốt đẹp“. Anh cũng nhận xét rằng càng ngày càng có nhiều người dân và du khách tại Khu phố Tàu, và ngay cả người dân ở khắp San Francisco, đã nhận được lợi ích từ những nỗ lực của các học viên.

Một tình nguyện viên ở sân bay

Cô Đinh Hạng Anh, một học viên [chuyển] đến San Francisco vào năm 2014, đã đến sân bay để nói với người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Trong suốt 20 năm đàn áp, ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ở cả trong nước lẫn nước ngoài, khiến cho người Trung Quốc trở nên vô cảm với những thảm kịch đã được phơi bày và thậm chí còn thù ghét các học viên. “Đó là lý do tại sao tôi cần phải nói với họ đừng mù quáng nghe theo Đảng, bởi vì bức hại những người vô tội và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ không mang lại điều tốt cho họ,” cô Đinh nói, “Thực ra, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sẽ mang đến cho họ tương lai tươi sáng và hạnh phúc.”

Bởi vì hành khách thường đến và đi rất nhanh chóng ở sân bay, cô Đinh cho biết cô đã học được nhiều điều khi là một học viên tình nguyện ở đó. “Về cơ bản, tôi cần phải nhanh mắt, nhanh tay, nhanh miệng và cả nhanh chân nữa,” cô giải thích. “Nhanh mắt nghĩa là tôi cần nhìn bao quát toàn bộ đám đông và tìm người để trò chuyện; nhanh tay nghĩa là giúp sắp xếp xe đẩy để tiện cho hành khách và để có thể bắt chuyện với họ; nhanh miệng nghĩa là tôi cần phải chủ động chào hỏi và trò chuyện với họ; còn nhanh chân nghĩa là tôi cần đi lại chỗ này chỗ kia để có thể nói chuyện với nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp.”

Được thụ ích về cả thể chất lẫn tinh thần, cô Đinh cảm động sâu sắc trước những nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ Lý: “Tôi cần phải nỗ lực để nhiều người hơn có thể nhận được lợi ích từ Đại Pháp như tôi. Và quan trọng hơn, tôi cần làm điều đó với [tất cả] tấm lòng của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179085.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share