Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2019] Một phụ nữ đang thụ án tù năm năm tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh hiện đang trong tình trạng nguy kịch vì bị tra tấn do không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2012-9-4-minhui-liaoning-xie--ss.jpg

Bà Tạ Bảo Phượng

Bà Tạ Bảo Phượng, một cư dân thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, gần 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 sau khi bị báo công an vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một khu chợ.

Bà bị Tòa án Huyện Triều Dương kết án năm năm tù vào tháng 6 năm 2017 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 5 tháng 12 năm 2017.

Vài tháng sau khi vào tù, bà bị tra tấn đến phát bệnh. Chức trách nhà tù không kịp thời điều trị y tế cho bà. Sức khỏe của bà nhanh chóng xấu đi, bà ăn gì thổ ra thứ đó.

Trong năm nay, bà Tạ đã hai lần được đưa đi cấp cứu vì rơi vào trạng thái hôn mê. Lính canh đã đưa bà trở lại bệnh viện nhà tù ngay khi tình trạng của bà ổn định.

Mặc dù bà vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và không ăn uống được gì, nhà tù vẫn liên tục từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế cho bà từ phía gia đình, viện cớ là bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Chồng bà Tạ bị suy giảm khả năng vận động do bị đột quỵ. Ông không thể lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân, và cũng không thể thường xuyên đến nhà tù thăm bà. Hiện ông đang rất lo cho bà.

Trước án tù gần đây nhất, bà Tạ từng phải thụ án hai năm lao động cưỡng bức và 10 năm tù vì kiên định đức tin của mình.

Trong thời gian bà bị cầm tù lần đầu trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh, bà đã bị cưỡng bức lao động khổ sai hơn 10 giờ mỗi ngày mà không được trả thù lao. Các ngón tay của bà bị biến dạng vì lao động nặng nhọc.

Bà sẽ bị cấm ngủ, bỏ đói, và ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ nếu không lao động khổ sai theo yêu cầu. Một lính canh còn túm tóc bà và đập đầu bà vào lò sưởi. Bà trở nên tiều tụy, hốc hác, bị phù nề, và sắc mặt không tốt.

Bài liên quan:

Nhiều học viên Pháp Luân Công gặp nguy kịch sau khi bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh, một người đã chết sau khi nằm liệt giường 5 năm (Ảnh minh họa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178830.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share