Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2019] Người cha 74 tuổi của một cư dân Hoa Kỳ bị tra tấn, và gia đình bị tước quyền thăm nom trong khi ông bị cầm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, ông Phùng Kế Vũ, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ phi pháp trong khi đang tham dự phiên tòa xét xử hai học viên Pháp Luân Công khác.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, ông Phùng bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Hán Dương. Không có thành viên nào trong gia đình ông được tham dự phiên tòa. Để ngăn cản ông Phùng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các viên chức đã dùng dây thừng buộc quanh cổ ông trong khi đang diễn ra phiên xét xử.

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, thẩm phán đã kết án ông Phùng 4,5 năm tù giam, nhưng đợi đến ngày 3 tháng 5 khi hết hạn kháng cáo, họ mới thông báo cho gia đình ông Phùng về bản án.

Đến nay ông Phùng đã bị cầm tù hai năm tại Nhà tù Phạm Gia Đài ở tỉnh Hồ Bắc. Ông thường xuyên bị lính canh đánh đập vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, ông Phùng bị chuyển tới Khu 9 để quản chế nghiêm ngặt. Hòng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công, các chức trách nhà tù đã bắt ông phải đứng và ngồi xổm trong nhiều giờ.

Sau đó, ông Phùng bị đưa đến phòng biệt giam nhiều lần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công hay luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Được biết, ông Phùng đã có lần ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau khi phải lao động cưỡng bức trong nhiều tháng qua, nên các lính canh đã đánh và xịt hơi cay vào ông.

Tháng 3 năm 2019, con gái ông Phùng từ Hoa Kỳ trở về Trung Quốc thăm ông, nhưng ông bị tước quyền thăm hỏi của gia đình. Khi gia đình hỏi tại sao ông Phùng bị ngược đãi, lính canh nhà tù trả lời họ có quyền sử dụng dùi cui điện và hơi cay đối với tù nhân không tuân thủ quy định của nhà tù.

Gần đây, gia đình ông Phùng biết rằng phòng an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của ông. Rất có thể việc này được thực hiện theo một thông báo trước đó, rằng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù sẽ không được cấp lương hưu.

Bài liên quan:

Luật sư bị cấm trích dẫn quy trình pháp lý để bào chữa cho bà Vương Lợi Quân vì bà tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/29/390755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178720.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share