Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2019] Hai công dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị xét xử vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của họ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Lý Quốc Trân và bà Đinh Tử Thanh đã bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2018 sau khi có người báo với cảnh sát rằng họ đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lý Quốc Trân đã bị giam giữ kể từ đó, trong khi Đinh Tử Thanh được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Chính quyền yêu cầu các con của bà giám sát và ngăn bà không được ra khỏi nhà.

Cả hai người phụ nữ đã xuất hiện tại Tòa án quận Thục Sơn gần một năm sau khi họ bị bắt. Họ bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật”, đây là cái cớ thường được các tòa án Trung Quốc sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của hai học viên đã tiến hành biện hộ vô tội, và hai học viên cũng đã tự bào chữa cho mình.

Luật sư cho rằng hiến pháp Trung Quốc công nhận tự do tín ngưỡng, luật pháp cũng quy định việc phá hoại tự do tín ngưỡng của người khác còn bị truy cứu hình sự.

Luật sư cũng chỉ ra rằng công tố viên không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc hai phụ nữ lớn tuổi này phá hoại việc thực thi pháp luật. Ông nói thêm rằng hành vi dán các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công không cản trở việc thực thi pháp luật.

Thẩm phán đã kết thúc phiên tòa mà không tuyên bố bản án. Đây không phải là lần đầu tiên hai người phụ nữ này bị bức hại vì đức tin của họ.

Bà Lý đã nằm trong danh sách đen của chính quyền từ năm 1999 sau khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ. Bà đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 và 3,5 năm tù vào năm 2008. Bà bị ép không cho ngủ, bị đánh đập, bị cưỡng bức lao động, bị tẩy não rất nặng và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam. Bố mẹ bà đều qua đời trong thời gian bà ở tù và bà không được phép về nhà dự đám tang của họ.

Bà Đinh đã nhiều lần bị chính quyền quấy rối. Bà đã ba lần bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương và bị cưỡng bức lao động trong vòng một năm. Bà cũng bị đánh đập, không được ngủ, bị trói vào ghế hổ. Bà đã bị huyết áp cao do bị ngược đãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/7/388378.html

Bản Tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178339.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share