Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 06-08-2019] Ngày 4 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại một hội trường ở Pierrefontaine-les-Varans, miền đông nước Pháp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã gửi lời chúc tới Pháp hội. Sư phụ đã nhắn nhủ các học viên:

Hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp, mở ra cục diện Châu Âu. Khi tu bản thân cho tốt, đồng thời hãy thực hiện thật tốt việc cứu độ chúng sinh.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

Tham dự Pháp hội có các học viên đến từ nhiều khu vực khác nhau ở Pháp, gồm có Marseille ở miền Nam, Nantes và Bordeaux ở miền Tây, Jura và Colmar ở miền Đông, ngoài ra còn có Paris và Lille ở miền Bắc. Nhiều học viên đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Đức và Thụy Sỹ cũng tham dự Pháp hội. 12 học viên đã chia sẻ tâm đắc thể hội cũng như quá trình đề cao trong tu luyện khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng.

ca58d5649d880ca218265c925918cfeb.jpg

Hội Giao lưu chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Pierrefontaine-les-Varans, miền đông nước Pháp

e01476ec8c140caeb216343d8412e237.jpg

43986d948060de2929f41b4af60d4d4e.jpg

4ce63f2d087b66a9a62a803be1e30172.jpg

8ed7650531933abff0f30b29732bc506.jpg

9f4ddafc8bd392488829ad34f4c76ba6.jpg

Các học viên chia sẻ các câu chuyện tu luyện của bản thân tại Pháp hội

Tìm được một phương thức kết nối tâm hồn

Ông Bertrand Foury là một người Pháp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 2 năm. Ông nói rằng trong suốt chặng đường đời trước đó, ông đã từng thử nhiều hình thức tín ngưỡng gồm cả tôn giáo và phi tôn giáo nhưng đó đều không phải là điều ông muốn tìm kiếm, cho đến khi ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông hiểu rằng mình đã tìm được một phương thức để kết nối tâm hồn và trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp từ đó.

Ông cũng nói rằng, trong quá trình đọc Pháp, ông đã ngộ ra được nhiều pháp lý như thể những ô cửa và ổ khóa cứ lần lượt hết cái này đến cái khác liên tục được mở ra. Ông cảm thấy các chấp trước, tình và dục vọng tựa như những lớp bùn đang bao phủ chân ngã của mình. Ông cần phải bắt nắm bắt chúng, khống chế rồi cuối cùng thanh trừ chúng để có thể đề cao trong tu luyện.

Ông Bertrand đã biết nghiêm túc đối đãi với tu luyện và tận dụng mọi cơ hội để đề cao. Lời khuyên của ông dành cho các đồng tu là hãy nắm bắt mọi thời khắc để tu luyện, để không lưu lại hối tiếc nào hết.

Cải biến môi trường làm việc

Cô Dominique Turc dạy những người trẻ mắc chứng tự kỷ hoặc những người được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Cô đã nghỉ phép ba năm vì môi trường làm việc đầy áp lực và bạo lực. Trong thời gian đó cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi luyện các bài công pháp và học các bài giảng Pháp, cô đã tìm được sức mạnh và động lực để trở lại làm việc. Hành xử theo nguyên lý chỉ đạo “Chân – Thiện – Nhẫn”, cô đã cải biến được môi trường xung quanh và lần đầu tiên cô có được một năm bình yên tại nơi làm việc, không có ai quấy rối hay gây phiền phức. Năm nay là năm đầu tiên cô đi du lịch cùng học sinh của mình. Mọi người đều khen ngợi và chúc mừng cô về những nỗ lực trong công việc.

Bỏ ma túy

Để được tham gia vào nhóm bạn của mình, anh Axel Tantin đã dính vào ma túy năm 15 tuổi. Sau đó, trí nhớ của anh bắt đầu suy giảm, và anh thấy mình đã bị nghiện. Dù đã được anh họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi tình trạng này. Sau khi xin Sư phụ Lý giúp đỡ, anh cảm thấy việc cai nghiện trở nên rất dễ dàng. Anh vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã giúp anh thoát khỏi tình cảnh nghiện ngập ngày.

Phối hợp cùng mọi người khi làm báo cáo về Shen Yun

Cô Hoàng là một điều phối viên trong hạng mục báo cáo về Shen Yun. Cô từng cho rằng bản thân cần đảm nhận phần lớn khối lượng công việc để chứng tỏ được rằng mình có khả năng làm người điều phối. Cô luôn cảm thấy bất mãn với đồng nghiệp của mình. Cô đã học cách không oán giận người khác khi gặp vấn đề, mà thay vào đó là giúp đỡ các thành viên trong nhóm khắc phục khó khăn. Cô chia sẻ rằng mặc dù năm nay số thành viên trong nhóm làm báo cáo của cô giảm đi một nửa, nhưng hiệu quả công việc vẫn được cải thiện. Mọi người đều cố gắng tận tâm tận lực và toàn bộ quá trình làm báo cáo đã diễn ra suôn sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178800.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share