Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đức và Bỉ

[MINH HUÊ 24-07-2019] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Đức và Bỉ đã phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại các sự kiện cộng đồng địa phương để ghi dấu sự kiện này.

Đức

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tham gia Lễ hội Das Fest ở Karlsruhe để giới thiệu [với công chúng] về Pháp Luân Công, đồng thời phơi bày những tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên vô tội.

ce99795b230c7e70a5cbfc3a7faa90ed.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phổ biến thông tin cho du khách về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên đã phát các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Nhiều du khách đã dừng chân để tìm hiểu về cuộc bức hại này. Họ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và cảm thấy kinh hoàng khi biết ĐCSTQ đã bức hại những công dân hợp pháp khi họ thực hành thiền định và hành xử theo theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Có khoảng 700 chữ ký đã được thu thập.

Nhiều du khách muốn trợ giúp truyền rộng những thông tin này ra toàn thế giới sau khi họ biết ĐCSTQ đã [cố gắng] che đậy cuộc bức hại này và [rất] sợ bị vạch mặt. Một phụ nữ đã xin vài mẫu đơn [thỉnh nguyện] để cô có thể thu thập thêm nhiều chữ ký thông qua kênh truyền thông xã hội của mình. Một phụ nữ khác cũng lấy thêm một số mẫu đơn để thu thập chữ ký từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của cô.

Những người ủng hộ cảm thấy được khích lệ khi biết rằng những chữ ký thỉnh nguyện này đã đóng một vai trò quan trọng. Chẳng hạn như vào ngày 8 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo Bundestag của Đức đã tổ chức một phiên điều trần công khai về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và tiêu điểm là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Nhiều du khách đã cảm ơn các học viên vì những việc làm vô cùng ý nghĩa của họ và động viên họ tiếp tục phơi bày những tội ác của ĐCSTQ.

Bỉ

Ngày 14 tháng 7, các học viên tại Bỉ đã tham gia Lễ hội Mùa Hè Sint-Truiden thường niên ở công viên trung tâm thành phố. Họ đã dựng một quầy thông tin và chia sẻ về Pháp Luân Công với các cư dân địa phương. Điều quan trọng nhất đó là họ đã thu thập được nhiều chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

6d66baaf5afeb8cdf30a01f249fd260f.jpg

Dòng người nối nhau tới quầy thông tin Pháp Luân Công.

3336aead9fb060b9a43fd57d50444a04.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phổ biến thông tin cho du khách về cuộc bức hại.

048464313d3fd517310542da392ebb66.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Nhiều du khách khi xem màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công đã trở nên hứng thú với việc học chúng. Lot và Vero đến từ Hasselt rất hào hứng khi biết rằng họ cũng có thể học luyện công ngay tại thành phố nơi họ sinh sống.

Khi được biết đến cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền cộng sản Trung Quốc, nhiều du khách đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này, chủ yếu là vì ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178739.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share