Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Arizona

[MINH HUỆ 26-07-2019] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các lễ diễu hành, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để đánh dấu 20 năm từ khi họ bắt đầu kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mấy năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Arizona đã tổ chức các lễ mít-tinh trong khu vực trung tâm của thành phố để đánh dấu thời điểm cuộc bức hại ở Trung Quốc chính thức nổ ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong năm nay, họ đã tổ chức ba sự kiện Ngày Thông tin tại ba siêu thị quốc tế để kết nối với người dân trong cộng đồng.

Siêu thị quốc tế Lee Lee

Địa điểm thông tin đầu tiên là siêu thị quốc tế Lee Lee ở Phoenix. Ngay khi các biểu ngữ và bảng trưng bày của các học viên vừa được dựng lên, một người đàn ông tên Chris đã ghé lại để chụp vài bức ảnh và sau đó trò chuyện cùng một học viên.

Năm 1999, khi anh Chris còn đang làm ăn ở Trung Quốc thì cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra. Anh đã tận mắt chứng kiến bộ máy tuyên truyền của quốc gia bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công. Anh nhớ mình đã hoài nghi về việc tuyền truyền này, vì anh biết chế độ này đã từng sát hại hàng ngàn sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, nhưng phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc lại tuyên bố rằng không có sinh viên nào thiệt mạng trong cuộc đàn áp quân sự đó.

20 năm sau, tại siêu thị quốc tế Lee Lee, anh Chris đã có một cuộc gặp tình cờ khác với Pháp Luân Công. Anh hào hứng nói với một học viên rằng anh đã biết bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, còn Pháp Luân Công là một nhóm người tốt.

Trung tâm Thương mại Mê Kông

Mekong Plaza, Trung tâm Thương mại Châu Á duy nhất ở Mesa, Arizona, được biết đến với Siêu thị Mê Kông là nơi bán nhiều loại thực phẩm Châu Á. Quảng trường này cũng có một số nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng. Nhiều cư dân địa phương người Trung Quốc tới đây để mua thực phẩm hoặc để dùng bữa tại nhà hàng.

Một phụ nữ Trung Quốc đã dừng chân tại bàn thông tin Pháp Luân Công và trò chuyện với một học viên. Dù cô biết chế độ cộng sản rất hủ bại, và các quan chức Trung Quốc nói dối nhiều hơn nói thật hòng lừa dối người dân, nhưng cô vẫn có quan điểm tiêu cực về Pháp Luân Công.

Bằng cách phân tích một video tin tức của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc năm 2001 về cái gọi là vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, người học viên đã giải thích một số lời dối trá mà chế độ này đã sử dụng để tẩy não người dân Trung Quốc. Học viên này giải thích thêm rằng Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh, và các nước khác trên thế giới đã nhận ra vụ tự thiêu không phải là thật mà được dàn dựng để kích động cừu hận đối với Pháp Luân Công.

Người phụ nữ đã rất ngạc nhiên vì cô không nghe thấy những thông tin như thế khi cô ở Trung Quốc, nơi mà tin tức bị kiểm duyệt và bị chế độ cộng sản bóp méo.

Sau cuộc trò chuyện này, người phụ nữ đã lấy một cuốn Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản để đọc ở nhà.

Nhiều người Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy có một học viên Pháp Luân Công người phương Tây tại quầy thông tin nên đã dừng chân để nói chuyện với các học viên. Qua những cuộc trò chuyện này, mọi người đã biết Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và Trung Quốc là quốc gia duy nhất bức hại Pháp Luân Công.

5448682337da05743f40bf644a432788.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Thương mại Mê Kông ở Mesa Arizona

Siêu thị Quốc tế AZ

Người quản lý của Siêu thị Quốc tế AZ là một người Mỹ gốc Việt và cô đã muốn học môn tu luyện này ngay sau khi các học viên dựng bàn thông tin của họ.

Nhiều người Trung Quốc đi mua sắm đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và cho biết họ đã tìm hiểu về cuộc bức hại ở Câu lạc bộ Sinh viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học bang Arizona.

Một người phụ nữ Châu Á lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho em gái cô, người vốn thích thiền định.

df97c5d50ea0356395a7e77deb3dc8e3.jpg

Bàn thông tin Pháp Luân Công bên trong Siêu thị Quốc tế AZ ở Mesa, Arizona

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó sử dụng toàn bộ bộ máy chính quyền Trung Quốc như truyền thông, quân đội, và cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện ôn hòa mang lại lợi ích cho cả tâm lẫn thân và tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178740.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share