Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 19-07-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho các học sinh tại Trường Trung học St. Xavier ở Nagpur, một thành phố ở miền Trung Ấn Độ vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Ngôi trường có trên 2000 học sinh và giáo viên này là một trong những ngôi trường tư thục danh tiếng nhất của thành phố.

Vào sáng ngày 6 tháng 7, gần 1.000 học sinh cấp hai và cấp ba cùng các thầy cô giáo đã xếp hàng ở sân trường. Các học viên giới thiệu cho họ lịch sử ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp, từ nguồn gốc của pháp môn đến việc được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, và làm thế nào nó đã nhanh chóng hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Rồi họ nói về cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động năm 1999 và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Sau đó, các học sinh và giáo viên đã học bài công pháp thứ nhất và thứ năm. Nhiều giáo viên cho biết họ cảm thấy các bài công pháp rất hữu ích và muốn học thêm.

ef49a29cd05ce12f1e1f1018eb1867d6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Trung học St. Xavier

Bà Bhatia, hiệu trưởng nhà trường, đã mời các học viên quay lại và hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh năm nhất và năm hai của trường vào ngày 8 tháng 7.

9f0e7df29990d6cc98cff47766b92afe.jpg

Các học viên hướng dẫn các học sinh năm nhất và năm hai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178707.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share