Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 24-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019, để kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đưa các thủ phạm ra công lý.

Các chính trị gia, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền đã đến để thể hiện sự ủng hộ đối với sự kiên trì và nỗ lực ôn hòa của các học viên trong những năm qua nhằm cố gắng chấm dứt cuộc bức hại.

Đã 20 năm kể từ khi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và chính quyền của y phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vô số học viên vẫn đang bị giam giữ và bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Nhiều người đã bị giết hại để lấy nội tạng bán cho người cần cấy ghép tạng trái với nguyện ý của họ.

Đoàn Nhạc Tian Guo có màn trình diễn vào buổi sáng, trước lễ mít-tinh, và các học viên trình diễn các bài công pháp tại Cung điện Edinburgh.

bc0e0695cce49f0b164f034a4b409bad.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn trước lễ mít-tinh

52cd229bc3223fc93a881fe210851383.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn năm bài công pháp tại Cung điện Edinburgh

Video về lễ mít-tinh và cuộc diễu hành

Vận động mọi người chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

4db91379a2d33e0aeaf9f208db4d74e5.jpg

Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, đã tới Hồng Kông để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Ông cho biết ông khâm phục sự quyết tâm và lòng can đảm của họ trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này. Ông cũng lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động nạn thu hoạch nội tạng trên phạm vi toàn quốc, do chính nhà nước này hậu thuẫn, từ những học viên đã bị tống giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà không theo nguyện vọng của họ.

Sau khi có nhiều học viên bị giết hại để lấy nội tạng, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã thiết lập luật pháp và nguyên tắc đạo đức để ngăn chặn những vụ giết hại như vậy. Ông Matas phát biểu rằng ngày kỷ niệm đặc biệt này không chỉ là lúc để điểm lại nỗi đau và sự tàn ác, mà còn là dịp để người dân ở mọi giai tầng có biện pháp khắc phục tổn hại và ngăn không cho nó xảy ra trong tương lai. Ông nói mọi người nên nói với các thủ phạm và đồng phạm rằng: “Việc này phải chấm dứt” và “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những gì các vị đã làm.”

Lễ mít-tinh ôn hòa phản đối chế độ độc tài

7623e7bab53536407d7de0b50cf9a99c.jpg

Ông Albert Hồ Tuấn Nhân phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Albert Hồ Tuấn Nhân, chủ tịch Liên minh Hồng Kông về Ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc, lên án ĐCSTQ vì đã áp dụng các thủ đoạn độc ác và các chính sách cưỡng chế để đàn áp các nhóm tôn giáo và những người có lương tâm [muốn] giúp đỡ họ. Ông đã đề cập đến luật sư Cao Trí Thịnh, người đã trở thành mục tiêu đáng chú ý của cuộc đàn áp của ĐCSTQ sau khi ông bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công và viết các bức thư ngỏ cho lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề này.

2fa4b9ab23cc105641ece518ce6b6fb4.jpg

Ông Lương Quốc Hùng tại cuộc mít-tinh

Nhà cựu lập pháp Lương Quốc Hùng cho biết ĐCSTQ muốn xóa bỏ cả Pháp Luân Công lẫn văn hóa Hồng Kông. “ĐCSTQ muốn tiêu diệt tất cả những người bất đồng chính kiến ​​và những gì họ không thể kiểm soát được, trong đó có đức tin và tôn giáo.” Ông cảm ơn các học viên vì đã giữ vững đức tin chân chính của họ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong 20 năm qua.

Ông Châu Uyển Kỳ, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết ĐCSTQ đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và bị người dân Trung Quốc căm ghét.

Ông phát biểu: “Một trật tự thế giới mới đã được hình thành để chấm dứt cuộc bức hại này và tôn trọng những đức tin chân chính. Sắp tới, hệ thống cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt và các nguyên lý phổ quát sẽ tỏa sáng.” Ông Châu kêu gọi các chính phủ khác can thiệp và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Phong trào khởi kiện những kẻ có tội tiến hành cuộc bức hại

Luật sư Teresa Chu, người phát ngôn của Nhóm Công tác Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công, cho biết học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã bắt đầu kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội ác chống lại nhân loại vào năm 2015. Trong bốn năm qua, 3,2 triệu người ở 35 quốc gia đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Giang về những tội ác mà y đã gây ra.

“Chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ, chúng ta mới có thể chấm dứt thảm họa bức hại kéo dài 20 năm này, và chấm dứt chế độ bù nhìn của ĐCSTQ trong việc vi phạm luật pháp và tự do ở Hồng Kông,” bà Chu cho biết.

Ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh, đã phát biểu trong một đoạn video đã được ghi lại.

Bà nói rằng chồng bà bắt đầu điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2005 và sau đó viết một số bức thư ngỏ gửi tới ban lãnh đạo ở Bắc Kinh. Ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều lần và phải chịu sự tra tấn thậm tệ.

Bà Cảnh cho biết bà rất xúc động trước quyết tâm của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại bằng các biện pháp ôn hòa. Bà cũng cảm ơn họ vì đã kiên trì giúp đỡ trong nỗ lực giải cứu chồng bà. “Tôi rất vui khi được sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công,” bà nói.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nhà lập pháp Lương Diệu Chung hoanh nghênh những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại một cách hòa bình bằng Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ và tham gia cùng [các học viên]. Chúng tôi mong rằng các biện pháp ôn hòa và lý trí như vậy sẽ được tiếp tục,” ông phát biểu. Ông kêu gọi tất cả cư dân Hồng Kông và cộng đồng quốc tế lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cho đến khi nó chấm dứt.

Ông Alan Lương Gia Kiệt, chủ tịch Đảng Công dân, yêu cầu ĐCSTQ “tôn trọng tự do tôn giáo và chấm dứt cuộc bức hại.” Ông nói rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã nhiều lần đề cập tới hành vi vi phạm nhân quyền nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ông Lương kêu gọi đương kim lãnh đạo Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Lên tiếng chống lại chế độ độc tài

Ông Đằng Bưu, một luật sư nhân quyền Trung Quốc, nhấn mạnh rằng mọi người không nên giữ im lặng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và những kẻ bất lương vẫn đang còn tự do tự tại. Chúng ta hãy làm sáng tỏ sự thật nếu chúng ta không muốn sống trong một thế giới đầy dối trá và tàn bạo,” ông phát biểu.

Cuộc diễu hành cho thấy chân tướng về cuộc bức hại

8118191f6d569fb80c2977abf133adad.jpg

Cuộc diễu hành thu hút nhiều khán giả

e7e0fc711ee6a66e17b629043da8549b.jpg

Tấm biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

f8b66d9a6b97e54d9632c5f5ad6a0beb.jpg

Truyền rộng các lợi ích của Pháp Luân Công

8b76c2dd39abb564f29f87ace5f85cfc.jpg

Các học viên tưởng niệm những người đã thiệt mạng do cuộc bức hại

85dfd8a2e5508a369abdb55a5f7d0995.jpg

Thúc giục người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

7e75089ce74766aed7ca211f2ab5c101.jpg

Kêu gọi đưa những kẻ phạm tội trong cuộc bức hại ra công lý

df09b371d6c02f59a75445a7a35c7d8d.jpg

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hơn 1.000 học viên đã tham gia diễu hành vào chiều hôm đó. Cuộc diễu hành xuất phát từ Sân vui chơi trên đường King’s Road và đi ngang qua nhiều khu phố sầm uất của Hồng Kông, rồi tiến đến Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Nhiều du khách và người dân địa phương dừng lại để xem đoàn diễu hành đi ngang qua. Vì sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, nhiều khách du lịch Trung Quốc rất vui vì được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178595.html

Đăng ngày 30-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share