Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 19-07-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 để kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng yêu cầu trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ phi pháp, trong đó có những trường hợp là công dân Canada và người nhà của họ.

Ông Alex Neve, Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, và học giả người Do Thái nổi tiếng, Giáo sỹ Tiến sỹ Reuven P.Bulka, đã phát biểu tại buổi mít-tinh.

ff75917b94e584156c917c7edeb25c0c.jpg

ccb8fd2eea4546a39931e48c3b9adfee.jpg

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 để phản kháng ôn hòa cuộc bức hại kéo dài 20 năm của ĐCSTQ

fd02f8f837c37f1d26a46765a82a849e.jpg

Ông Alex Neve, Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, và học giả người Do Thái nổi tiếng, Giáo sỹ Tiến sỹ Reuven P.Bulka, đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của họ

7.300 ngày tra tấn tàn ác và bạo lực đối với các học viên

b41ab03f1859e7b101cbdea001673499.jpg

Ông Alex Neve, Tổng Thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Neve nói trong bài phát biểu: “20 năm của bắt bớ tùy tiện.

20 năm của giam cầm phi pháp.

20 năm của ngược đãi cực hình.

20 năm của những cái chết oan trong tù ngục.

20 năm của những phiên tòa bất công.

20 năm của những vi phạm nhân quyền đáng hổ thẹn trên diện rộng chống lại hàng trăm nghìn con người, những con số không cách nào hình dung nổi. Tất cả chỉ vì những người đã kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Việc bắt bớ, cầm tù, tra tấn, tử vong, bất công cũng chỉ vì tại bất cứ nơi nào ở Trung Quốc cũng thấy mọi người, không kể nam, nữ, già, trẻ đều tu luyện Pháp Luân Công.”

“Đó là 7.300 ngày. Và chắc chắn rằng không một ngày nào trong 7.300 ngày đó không được ghi dấu bởi một hành động dã man, đàn áp và bạo lực đối với một học viên Pháp Luân Công. Trong suốt 20 năm đó, các học viên tại Canada đây đã trực tiếp cảm nhận được sự phá hoại của cuộc đàn áp không ngừng nghỉ này.”

Ông Neve nói ông quan ngại sâu sắc về sự an toàn của công dân Canada, và cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù, bà Tôn Thiến cũng như ông Lý Hiểu Ba và bà Trần Tuệ Hà, là người nhà của các công dân Canada.

Ông nhìn dọc theo con phố hướng về Đại sứ quán Trung Quốc, và trực tiếp kháng nghị đối với những người ở phía sau bức tường của đại sứ quán này. Ông nói: “Xin hãy trả tự do cho họ và thả họ ngay bây giờ. Hãy trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì họ tu luyện Pháp Luân Công.”

Vi phạm nhân quyền này đứng ở vị trí dẫn đầu

c9a16382529c6a3d591b1d69049b6821.jpg

Học giả người Do Thái nổi tiếng, Giáo Tiến sỹ Reuven P. Bulka, phát biểu tại buổi mít-tinh

Tiến sỹ Bulka chỉ trích ĐCSTQ vì tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo. Ông nói trong bài phát biểu của mình, rằng ông đã tham gia nhiều vụ kiện về nhân quyền và vi phạm nhân quyền này được liệt vào vị trí dẫn đầu.

Ông cho biết 20 năm tra tấn và sự tàn ác đang diễn ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Ông yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc “chấm dứt sự tàn ác này ngay lập tức. Không phải ngày mai, cũng không phải ngày kia, mà là ngay bây giờ!”

Đừng đánh giá thấp sức mạnh tiếng nói của các bạn

Trong bài phát biểu của mình, ông Neve ca ngợi các học viên vì sự phối hợp bền bỉ của họ trong suốt 20 năm qua để chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “20 năm của muộn phiền và đau khổ. Nhưng cũng là 20 năm của sự kiên định, quyết tâm và một lời cam kết khắc sâu đối với nhân quyền. Cho dù thế nào đi nữa, 20 năm trở lại nơi đây, là để đưa ra một yêu cầu đơn giản, chính đáng và không thể bác bỏ, đó là chấm dứt cuộc bức hại này.”

Tiến sỹ Bulka khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình, ông nói: “Chúng ta chỉ là một nhóm người. Và ở phía bên kia hàng rào của Đại sứ quán Trung Quốc là đại diện cho một chính phủ của trên 1 tỷ người. Nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của tiếng nói mà các bạn đang có, chắc chắn rằng những gì đang diễn ra sẽ phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178545.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share