Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 19-06-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã đi tới Oshawa để giới thiệu môn tu luyện cổ truyền tại Lễ hội hoa Mẫu đơn lần thứ 15 [được tổ chức] ở thung lũng vườn thực vật Oshawa trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2019. Nhiều du khách đã tìm hiểu về lợi ích của Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực của các học viên nhằm kết thúc cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn này.

2a5823b0f112e92f558f6d8a41e016cc.jpg

32c33a017f0df02f341a7d43add150da.jpg

106c15a76533e5020af3d112d9887e01.jpg

Các học viên phổ biến thông tin cho du khách về Pháp Luân Công tại Lễ hội hoa Mẫu đơn lần thứ 15 ở thung lũng vườn thực vật Oshawa.

d89f4b701dd5825bc18711cac5cc8b34.jpg

Bà Jane Hurst, Ủy viên Hội đồng Thành phố Oshawa, [chụp ảnh] cùng một học viên Pháp Luân Công.

Bà Jane Hurst, Ủy viên Hội đồng thành phố Oshawa đã chào đón các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội. Bà cho biết bà từng gặp các học viên trong nhiều dịp và đã nghe nói đến Pháp Luân Công được đón nhận trên khắp thế giới nhưng vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.

“Tôi biết về [cuộc bức hại này]. Thật quá bất hạnh! Tuy nhiên, tôi chào mừng các bạn tới Canada!” Bà nói: “Các bạn sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội chúng tôi! Xã hội chúng tôi cần các bạn.”

Bà Hurst còn mời các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành sắp tới ở Oshawa.

Rất nhiều du khách tới Lễ hội hoa Mẫu đơn là người Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những tài liệu giới thiệu với họ và phổ biến cho họ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Khi một cặp đôi người Trung Quốc đi ngang qua quầy [thông tin] Pháp Luân Công, một trong hai người nói: “Ở đây cũng có người tập Pháp Luân Công! Nhìn họ tập luyện kìa. Thật tuyệt!”

Một phụ nữ người Trung Quốc nói với một học viên rằng bà biết học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.

Một người đàn ông Trung Quốc đi ngang qua quầy [thông tin] cho hay, ông tự hỏi tại sao ông [luôn] gặp các học viên [Pháp Luân Công] ở bất cứ nơi nào ông tới. Một học viên nói với ông rằng Pháp Luân Công được người dân trên toàn thế giới yêu mến và cuốn sách chính của môn tu luyện, cuốn Chuyển Pháp Luân, đã được xuất bản với 39 ngôn ngữ khác nhau. Nam học viên này còn cho biết ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Công và khuyên ông tìm hiểu chân tướng vì ông đang ở Canada, nơi không bị kiểm duyệt thông tin. Người đàn ông Trung Quốc bày tỏ sự cảm ơn và lấy một số tài liệu giới thiệu.

Bà Ellen thể hiện sự quan tâm đặc biệt với việc học Pháp Luân Công. Bà đã để lại thông tin liên hệ của mình, theo đó bà có thể được nhận thông báo về những lớp hướng dẫn luyện công sắp tới. Bà cũng lấy thêm một tờ rơi cho con gái bà.

Rất nhiều du khách khác cũng muốn học các bài công Pháp và để lại thông tin liên hệ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/27/178226.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share