[MINH HUỆ 10-06-2019] Bộ phim tài liệu “Trung Quốc Tự do: Can đảm giữ vững đức tin” đã được trình chiếu tại thành phố Thiene, Ý vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Được đạo diễn bởi ông Michael Perlman, bộ phim kể về câu chuyện của bà Jennifer Zeng và ông Charles Lee, hai học viên can đảm đã bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện khí công tự thân truyền thống của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Buổi chiếu phim này do chính quyền thành phố Thiene tài trợ và được tổ chức tại phòng hội thảo của Thư viện Biblioteca Civica. Nhiều hàng ghế bổ sung đã được xếp ra cả phía ngoài căn phòng để có đủ chỗ ngồi cho khán giả. Cửa phòng chiếu được mở trong suốt buổi chiếu phim.

Khoảng 100 khán giả đã đến xem phim. Nhiều người trong số họ cảm thấy sốc sau khi biết về những hình thức tàn bạo đã sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn giết hại các học viên để thu hoạch nội tạng rồi bán cho các bệnh nhân cấy ghép tạng.

4e6e6d697904070450cfdcb15d555f87.jpg

Buổi chiếu phim tại Thiene, Ý, vào ngày 24 tháng 5 năm 2019

Sau buổi chiếu phim, nhiều khán giả đã được đề nghị chia sẻ cảm nghĩ của họ. Một quý bà nói: “Tôi muốn làm điều gì đó. Nhưng đối diện với những vấn đề này, tôi lại cảm thấy bất lực.” Người dẫn chương trình đáp lời rằng học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các buổi kháng nghị ôn hòa, trong đó có hoạt động tọa thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc và mời bà tham gia.

Một phụ nữ khác cho hay bà đã nhận được một tờ rơi giới thiệu về buổi chiếu phim trong hộp thư, bà cùng chồng đã đến xem phim để tìm hiểu về cuộc bức hại.

Khán giả hưởng ứng bộ phim một cách nồng nhiệt. Khoảng 50 người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người cho biết họ hy vọng chính phủ Ý sẽ hành động chống lại các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về cuộc bức hại này.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Vào cuối thập niên 90, gần 100 triệu người trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện này lan rộng nhờ khẩu truyền tâm thụ, mọi người kể cho nhau về Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe và tâm tính của họ như thế nào. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong gần 20 năm qua, mặc dù con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Hàng trăm nghìn học viên đã bị cầm tù và bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Đã có vô số bằng chứng xác minh rằng ĐCSTQ đã giết hại các tù nhân lương tâm bị giam giữ để lấy nội tạng cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng. Phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/10/388528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/16/178095.html

Đăng ngày 19-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share