Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2019]

Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài “Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh” vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, đã đề cập tới một số kênh truyền thông tại Đài Loan đã suy diễn về một vụ giết người tại Việt Nam và sử dụng nó để bôi nhọ Pháp Luân Công. Mặc dù nó diễn ra ở hải ngoại, nó vẫn liên quan đến các học viên tại Trung Quốc đại lục, bởi vì đó là nơi mà cuộc bức hại chủ yếu diễn ra.

Nó là một mánh lới lạm dụng truyền thông mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công: báo cáo về hung án, khẳng định nó liên quan tới Pháp Luân Công, sau đó hậu thuẫn với một làn sóng các tuyên truyền tấn công Pháp Luân Công trên truyền thông.

Mặc dù chúng ta đã phản bức hại trong 20 năm, những việc như thế này vẫn xảy ra. Từ góc độ tu luyện tổng thể của chúng ta, tôi cảm thấy rằng chúng ta phải tiếp tục giảng chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể.

Tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều người mới chỉ lần đầu tiên nghe về “Pháp Luân Công” thông qua những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như “màn tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn”, việc bịa đặt về “1400 cái chết,” “cuộc biểu tình ngày 25 tháng 4 tại Văn phòng Kháng cáo quốc gia tại Bắc Kinh,” v.v…

Hầu hết mọi người đều ghi nhớ ấn tượng đầu tiên của họ. Nếu mọi người lần đầu nghe nói về Pháp Luân Công trong một báo cáo vu khống, đó sẽ là ấn tượng đầu tiên của họ. Nếu chúng ta không giúp họ cải chính lại nhận thức sai lầm đó, họ sẽ không biết Pháp Luân Công thực sự là gì và họ sẽ sử dụng ấn tượng ban đầu đó để đánh giá về pháp môn trong tương lai.

Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không giảng chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công cho họ một cách hiệu quả, khi chúng ta nói chuyện với họ sau này về những sự việc liên quan khác, chúng ta sẽ không tiến được xa. Nó trọng yếu đến vậy.

Mặt khác, nếu chúng ta có thể nói thấu đáo về các sự việc từ các góc độ khác nhau, những nhận thức sai lầm của họ có thể được chính lại. Khi họ thực sự hiểu sự thật, họ sẽ chia sẻ thông tin đó, điều đó sẽ cứu được nhiều người hơn.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chú ý giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở mức độ cơ bản. Tôi đề nghị rằng các đồng tu hãy đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ “Giảng rõ chân tướng căn bản về Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177993.html

Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share