Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại London

[MINH HUỆ 20-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại London thường tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Anh để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Vào chiều ngày 13 tháng 2 năm 2019, các học viên đã phát tài liệu giới thiệu, biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền cộng sản.

e214887d16198d4ae29f73a7071cb15d.jpg

e100b14b389135c918bc258d1479af99.jpg

Trong khi các học viên biểu diễn công pháp, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm

a1fbb5a15447f3fe479b39fea212e231.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Kinh hoàng khi biết về tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện.

Khi hai phụ nữ bước ra khỏi bảo tàng, họ đã dừng lại để đọc về tội ác thu hoạch tạng. Sau khi họ ký thỉnh nguyện, một người nói: “Chúng ta không nên cho phép những điều như vậy xảy ra! Nó phải chấm dứt!”

Một cặp vợ chồng cho biết, họ làm việc ở Trung Quốc và đã tận mắt chứng kiến ​​cuộc bức hại. Cả hai đều có thể đọc tiếng Trung và nhận thức được tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc. Họ được khích lệ khi biết rằng hơn 100 triệu người đã thoái xuất các tổ chức cộng sản và rằng Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và lấy thông tin bằng tiếng Trung để đọc.

Nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại đáng để chúng tôi ủng hộ

Khi một phụ nữ Đài Loan từng làm việc tại Trung Quốc ký đơn thỉnh nguyện, cô nói đã biết Pháp Luân Công, nhưng cô chưa bao giờ muốn nghe nói đến cuộc bức hại. Sau đó, cô đã nghĩ về việc chính quyền cộng sản bức hại nhiều người dân và các nhóm vô tội, những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại cần phải được ủng hộ như thế nào. Cô nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải phổ biến cho nhiều người biết đến nó. Quá nhiều người đang phải chịu đựng cuộc bức hại này! Nó không nên xảy ra!”

0d912564d7cd544557df879832af7e8f.jpg

Anh Jash, một sinh viên đại học đến từ Ireland, ký đơn thỉnh nguyện

Anh Jash, một sinh viên ngành sinh học đến từ Ireland, cho biết anh rất quan tâm đến tâm linh. Khi được biết Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa tu luyện cả thân lẫn tâm, và dạy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, anh trả lời: “Điều đó ở trong tâm bạn. Bạn biết đấy, nó nằm trong tâm trí bạn, trong tự ngã của bạn.“

Anh Jash cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là cuộc đàn áp văn hóa và trí tuệ cổ xưa của Trung Quốc. Anh nói: “Trung Quốc là một quốc gia cổ đại, có nền văn hóa tốt đẹp, song lại bị tà ác phá hoại và cướp đi.”

100817e771e752b2ed549c802a4e6d29.jpg

Ông Roger và bà Cathy đến từ Hoa Kỳ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Ông Roger, một giáo sư xã hội học người Mỹ và vợ là bà Cathy đã ký thỉnh nguyện. Ông Roger cho hay ông biết rằng chính quyền cộng sản đã phá hủy văn hóa và tín ngưỡng truyền thống, và là một chế độ độc tài không quan tâm đến người dân. Ông nghĩ rằng việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn là tội ác khủng khiếp chống lại loài người. Ông nói: “Hành vi của họ không đáng được gọi là con người. Đó là thảm kịch, là tội ác chống lại loài người!”

Ông cho biết, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị phổ quát có ý nghĩa quan trọng, những tội ác kia phải chấm dứt. Ông Roger và bà Cathy chúc các học viên may mắn với những nỗ lực của họ. Họ định sẽ tìm hiểu thêm và xem họ có thể làm gì để giúp đỡ.

629c53600971342fd443cd21fef543b6.jpg

Anh Morris đến từ Birmingham ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Anh Morris đến từ Birmingham là một trong những người cuối cùng bước ra khỏi Bảo tàng Anh ngày hôm đó. Sau khi đọc thông tin, anh đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: “’Đó [nạn thu hoạch tạng] là tội ác man rợ, quân sự hóa, giống như Đức quốc xã. Người Trung Quốc vốn thích thiền định. Đó là một bộ phận của văn hóa Trung Hoa. Nó không thể bị đàn áp.”

Anh nói rằng việc các học viên đứng lên chống lại cuộc bức hại của chính quyền cộng sản là một trận chiến giữa chính và tà, và chính nghĩa phải chiến thắng. Anh cho hay xã hội quốc tế không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về ĐCSTQ, anh nói thêm: “Các lãnh đạo cộng sản không quan tâm đến quyền con người. Họ làm xã hội hủ hóa bằng cách tẩy não. Chúng ta phải chấm dứt nó. Chủ nghĩa cộng sản sẽ không thay đổi. Nó phải bị xóa bỏ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175941.html

Đăng ngày 26-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share