Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2019] Một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vừa bị Tòa án Quận Trầm Hà xét xử vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của cô Điền Lệ Lệ đã biện hộ vô tội cho cô. Ông lập luận rằng công tố viên đã không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cáo buộc chống lại thân chủ của ông và yêu cầu miễn tố.

Thẩm phán Lý Hồng đã cố gắng buộc cô Điền phải nhận tội vì đã tu luyện luyện Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi sẽ kết án cô ấy ngay cả khi không có bất kỳ bằng chứng nào.”

4ea6074e2b712990d7fa58a66fbd98f1.jpg

Cô Điền Lệ Lệ

Cô Điền bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, và kể từ đó đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thẩm Dương. Viện Kiểm sát Quận Trầm Hà hai lần trả lại hồ sơ của cô cho phòng cảnh sát do thiếu bằng chứng. Sau đó, cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng để truy tố cô.

Sau khi đến thăm cô vào ngày 17 tháng 3 năm 2019, gia đình cô cho biết lính canh của trại giam đã không cho phép cô mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong hai tuần, bao gồm kem đánh răng và băng vệ sinh, như một cách để cố ép buộc cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngô Hà, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Trầm Hà, từ chối gặp luật sư của cô để thảo luận về trường hợp của cô. Ông Ngô cũng yêu cầu luật sư thuyết phục cô Điền từ bỏ đức tin. Luật sư trả lời rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền theo Hiến pháp và quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông, điều này không vi phạm bất kỳ luật nào. Ông yêu cầu công tố viên Ngô thả thân chủ của mình. Nhưng Ngô trả lời: “Không có tiền lệ nào trong việc tha bổng các học viên Pháp Luân Công trong khu vực của chúng tôi.”

Các bài viết liên quan:

Liêu Ninh: Một gia đình lâm vào bi kịch chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Cảnh ngộ gia đình: Hai người phụ nữ thiện lương bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, chồng của họ cũng bị giam giữ phi pháp

Trong hai ngày tại tỉnh Liêu Ninh có 47 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị bắt

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 22 tháng 3 năm 2019 (15 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/387997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177931.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share