Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 23-05-2019] Ngày 15 tháng 4 năm 2019, bà Nhậm Tố Hương, người dân thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án tám năm tù vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, bà Nhậm, 55 tuổi, bị bắt giữ tại nhà hàng xóm. Cảnh sát đã lục soát nhà riêng của bà và tịch thu máy in, máy tính và tiền mặt có in thông điệp về Pháp Luân Công.

Sau khi vụ việc của bà Nhậm được đệ trình lên Tòa án Quận Nguyên Bảo Sơn, luật sư do tòa chỉ định đã nỗ lực ép bà Nhậm phải nhận tội. Khi bà Nhậm từ chối tuân thủ, luật sư đã quay sang các con bà và đe dọa rằng có thể bà sẽ phải nhận mức án 15 năm tù hoặc thậm chí là tù chung thân nếu vẫn kiên định đức tin của mình.

Bà Nhậm trình diện trước Tòa án Quận Nguyên Bảo Sơn lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 2 và sau đó là vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Luật sư do bà Nhậm thuê đã biện luận vô tội cho bà.

Trong quá trình đối chất, cảnh sát đã đưa ra những giải trình không thống nhất về quá trình họ đã thu giữ tài liệu từ bà Nhậm. Một mặt, họ giải thích rằng các tài liệu này do người đã tố cáo bà Nhậm chuyển đến, tuy nhiên, trong một giải thích khác, cảnh sát lại nói rằng họ có được các tài liệu này khi tiến hành lục soát nhà riêng của bà Nhậm.

Bà Nhậm cho biết cảnh sát đã không mặc quân phục hay xuất trình lệnh khám xét trong khi đột kích nhà bà. Ông Trương Chí Cường, trưởng đồn cảnh sát địa phương đã đáp lại: “Thẻ cảnh sát chính là lệnh khám xét. Đơn giản thôi, sau phiên tòa, chúng tôi có thể điền vào lệnh khám xét đối với trường hợp của bà.”

Bà Nhậm là học viên Pháp Luân Công thứ bảy ở thành phố Xích Phong bị kết án tám năm tù trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua. Trường hợp bị kết án ngay trước bà Nhậm là ông Mã Thanh Hải. Ông bị kết án 9 năm tù vào năm 2005. Bà Lý Đan bị kết án 7,5 năm tù vào năm 2009. 23 học viên khác bị kết án 7 năm tù.

Trong số 32 học viên bị nhận bản án nặng, mười người, bao gồm cả bà Nhậm đều là người dân quận Nguyên Bảo Sơn.

Báo cáo liên quan:

Luật sư do tòa án chỉ định ép học viên Pháp Luân Công nhận tội, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177886.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share