[MINH HUỆ 18-05-2019] Gần 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức đại lễ diễu hành tại Manhattan, New York vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Lễ diễu hành bắt đầu từ Đại lộ 2 ở phía Đông Đảo Manhattan, và đi qua nhiều địa danh của New York, bao gồm Nhà ga Grand Central, Công viên Bryant và Quảng trường Thời đại.

Lộ trình diễu hành đi qua Đảo Manhattan, sau đó đến Đại lộ 11 ở phía Tây của Đảo Manhattan. Đoàn diễu hành kéo dài qua nhiều đoạn đường trên Phố 42. Người dân dọc hai bên đường đọc tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công, chụp ảnh, vỗ tay và vẫy chào đoàn diễu hành. Đến buổi trưa, người dân địa phương làm việc trong các tòa nhà ở Manhattan đã ra ngoài ăn trưa, nhiều người đã thấy lễ diễu hành và đàm luận với nhau.

2019-5-17-nyc-parade-supports_01--ss.jpg

2019-5-17-nyc-parade-supports_02--ss.jpg

2019-5-17-nyc-parade-supports_04--ss.jpg

2019-5-17-nyc-parade-supports_05--ss.jpg

2019-5-17-nyc-parade-supports_06--ss.jpg

Đại lễ diễu hành ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Manhattan, New York của các học viên từ khắp nơi trên thế giới

2019-5-17-nyc-parade-supports_08--ss.jpg

2019-5-17-nyc-parade-supports_07--ss.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công

Người dân địa phương mong muốn học Pháp Luân Công

2019-5-17-nyc-parade-supports_09--ss.jpg

Ali, một luật sư địa phương có thâm niên chín năm trong nghề, đã xem lễ diễu hành của Pháp Luân Công hồi năm ngoái. Anh cùng hai đồng nghiệp của mình đã dõi theo đoàn diễu hành trong khi nói chuyện trên phố.

Ali cho hay: “Tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện giống như Thái Cực Quyền, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Pháp môn này có thể nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất của mọi người. Pháp môn này rất tốt!”

Cầm trong tay một tờ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, anh nói: “Tôi rất thích pháp môn này. Tôi có thể học ở New York không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về pháp môn.”

2019-5-17-nyc-parade-supports_10--ss.jpg

Cô Natasha Lewis (bên phải) và đồng nghiệp của cô

Cô Natasha Lewis và đồng nghiệp đang tham gia khóa học an toàn tại nơi làm việc ngày hôm đó, đứng bên vỉa hè mỉm cười khi xem cuộc diễu hành. Cô Natasha cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy lễ diễu hành của Pháp Luân Công. Tôi thấy cuộc diễu hành này rất tuyệt.”

Cô Natasha cho hay, cô vừa tìm hiểu một số thông tin liên quan, và nghĩ rằng cô ấy có thể theo học pháp môn. Cô nói: “Có vẻ không khó lắm! Tôi cũng muốn thử! Tôi thấy rất thích!”

Khi thấy nhóm rước biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, cô nói tình trạng đó thật khủng khiếp. Cô không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiến hành cuộc bức hại chỉ vì những người này theo học môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công.

Nhà giáo dục: Chúc Pháp Luân Đại Pháp mọi điều may mắn!

2019-5-17-nyc-parade-supports_11--ss.jpg

Ông Cody, một nhà giáo dục

Ông Cody, một nhà giáo dục, đang đứng bên vỉa hè xem lễ diễu hành. Ông nói: “Thông qua Lãnh sự quán Trung Quốc tôi biết đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công là một câu chuyện lớn. Tôi biết ĐCSTQ tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Còn các học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật.”

Ông Cody cho biết ông làm việc cho một công ty của Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Ông kể: “Các đồng nghiệp người Trung Quốc trong công ty nói với tôi rất thật rằng chính quyền ĐCSTQ đối xử tàn bạo với Pháp Luân Công. Qua họ mà tôi được biết được một số câu chuyện về Pháp Luân Công.”

Khi nghe nói lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ông thốt lên: “Thật tuyệt! Đoàn diễu hành đi qua Phố 42. Tôi thấy mọi người đều thích nó. Nhiều người vẫy tay với đoàn diễu hành và giơ ngón tay lên biểu thị sự tán thưởng. Cảnh sát cũng rất tốt, họ đứng ở một bên hỗ trợ. Những cảnh sát này trở nên rất thân thiện và giúp đỡ mọi người, rất tốt.”

Khi nói về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông Cody nói: “Tôi có thể tưởng tượng ra tình hình ở Trung Quốc, nhưng Pháp Luân Công lại rất phổ biến trên toàn thế giới.”

Bác sỹ nghỉ hưu người Pháp: Rất yêu thích lễ diễu hành Pháp Luân Công

2019-5-17-nyc-parade-supports_12--ss.jpg

Ông Dominique Larens đến từ Pháp

Ông Dominique Larens, một bác sỹ người Pháp đã nghỉ hưu, sang Hoa Kỳ thăm người thân, đã xem lễ diễu hành Pháp Luân Công ở Manhattan. Ông vui vẻ vẫy tay với đoàn diễu hành. Ông nói rằng ông thích lễ diễu hành của Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy lễ diễu hành này. Ngay từ nhóm diễu hành đầu tiên (Đoàn nhạc Tian Guo), đã rất đẹp mắt!”

“Tôi cho rằng đây là một điều rất tốt. Trên hết, tôi thấy nhiều người, cả người phương Đông và người phương Tây. Mọi người đều nghĩ rằng sự kiện này có liên quan đến họ. Tôi nghĩ cần phải ủng hộ sự khoan dung và ôn hòa.”

Với cách phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại, ông Lawrence nói: “Điều này rất tốt vì chiến tranh không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Hàng nghìn năm nay, nhân loại luôn có chiến tranh. Đến tận bây giờ cả thế giới mới có thể giống như một ngôi làng, đang cần hòa bình và sự hài hòa.”

Ông Lawrence cho hay ông thấy cuộc diễu hành rất ôn hòa, và ông biết các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông nói: “Tôi nghĩ điều này sẽ lan rộng ra thế giới và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Sẽ càng ngày càng có nhiều người thực hành pháp môn này. Tôi thấy rằng đây là xu thế trong tương lai.”

2019-5-17-nyc-parade-supports_13--ss.jpg

Ông Philip Robinson đến từ Geneva

Ông Philip Robinson, chủ một đại lý ô tô ở Geneva, cho biết ông thích lễ diễu hành. Ông nói cuộc bức hại thật khủng khiếp và lễ diễu hành ôn hòa của các học viên thật tuyệt.

2019-5-17-nyc-parade-supports_14--ss.jpg

Anh Octavius chụp ảnh cùng tờ rơi Pháp Luân Công

Octavius ​​cho biết anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và có thể lại tham gia lễ diễu hành vào năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177681.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share