Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2019] Các học viên tại Sydney, Melbourne, và Canberra ở Úc, và Auckland, New Zealand, đã tổ chức một loạt hoạt động vào cuối tuần để kỷ niệm 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các học viên đã tổ chức diễu hành, mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, và trình diễn các bài công pháp để kỷ niệm. Họ cũng phát tờ rơi và triển lãm ảnh về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt nó.

Sydney, Úc

3de8a2a5e8afa082546965a9d36e4ec9.jpg

Các học viên ở Sydney, Úc, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

3e62a1d0384990ab24b1ac427096c659.jpg

429decdd643967eccf0472413aa64ca4.jpg

a7abe4467934de9962ebe7a78c9c03d8.jpg

6bea10d02aee4525125b185f4f3e4b9e.jpg

Diễu hành ở Sydney

6ac9529bb4a547a5df89dffacb262b21.jpg

Luyện công tập thể ở Sydney, Úc

a4ada3772cf370fe44dc800864b93cf7.jpg

Janet và Ashley cảm thấy may mắn vì được xem một cuộc diễu hành đẹp như vậy

Các học viên ở Sydney kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Belmore vào ngày 9 tháng 5 năm 2019. Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành từ công viên đến trung tâm thành phố.

Janet và bạn cô là Ashley rất thích cuộc diễu hành. “Thật yên bình và thu hút”, Janet nói. “Sáng nay, khi chúng tôi đang nói chuyện về việc tìm một phương pháp thiền định để thư giãn thì chúng tôi thấy cuộc diễu hành này. Đây chính xác là những gì chúng tôi cần.”

Các cô gái đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

“Chúng tôi sống tại Úc nên không biết gì về điều này”, Ashley nói. “Cuộc diễu hành truyền tải thông điệp đến mọi người và khiến họ suy nghĩ về việc làm thế nào để giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Janet nói rằng thật tàn ác khi bức hại một nhóm người ôn hòa như vậy. Cô nói: “Pháp Luân Công đã làm rất tốt. Kháng nghị ôn hòa là hành động dũng cảm và đáng khích lệ nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Công và kể cho bạn bè mình những gì chúng tôi đã thấy ngày hôm nay.”

6531430b7a179a0167a400f8977ce50a.jpg

Ông John Bueell (bên phải) và bạn là ông Roger Hennesy ấn tượng bởi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công. Ông John nói: “Tôi nghĩ mọi người đều nên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

f1fcdece616916fbb2794a34d7c53b26.jpg

Nhà tâm lý học Tia Houston và bạn bà là ông Ian Blakemore

Nhà tâm lý học Tia Houston đến từ New Zealand. Bà thích năng lượng tích cực từ các học viên.

“Tôi ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của họ và những thông điệp mà họ truyền tải. Chúng tôi không thể chấp nhận một cuộc bức hại như vậy”, bà Tia nói. “Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin trên mạng, và chúng tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện. Thứ Bảy này chúng tôi sẽ đến lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Hyde. Trên thực tế, chúng tôi cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hàng ngày, và sẽ có nhiều người hơn ủng hộ Chân – Thiện – Nhẫn, vì đó là giá trị phổ quát.”

Bạn của bà là ông Ian Blakemore đã cảm động trước vẻ đẹp do các học viên thể hiện. Ông nói: “Tôi hy vọng nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra ở Trung Quốc, và đảng cộng sản sẽ sớm tan rã. Tôi mong rằng nhiều người hơn, đặc biệt là giới truyền thông, sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và các học viên sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.”

084d53c0bf795b3adc631976c719f3d9.jpg

Bà Lida đến từ Ukraine tin rằng nhiều người hơn nữa cần biết sự thật về Pháp Luân Công, và tất cả mọi người nên giúp truyền rộng thông tin

Melbourne, Úc

Lễ kỷ niệm tại Melbourne diễn ra ở Quảng trường Queensbridge vào hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019. Các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự lễ kỷ niệm và có bài phát biểu.

ef6250a40f41b82e36761fc530fabc98.jpg

Ông Bernie Finn, một thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Victoria, đã lên án cuộc bức hại và ca ngợi sự ôn hòa của các học viên trong bài phát biểu của mình. Ông gọi ĐCSTQ là một thế lực hèn nhát coi chính nhân dân của mình là kẻ thù. Ông nói với các học viên rằng ông đứng về phía họ, và mọi người dân Úc yêu tự do đều đứng về phía họ để đấu tranh cho tự do.

38530db793031945d3d15bc73737a66a.jpg

Ông Ruan Jie, một nhà hoạt động nhân quyền và là biên tập viên chính của Thời báo Thiên An Môn phát biểu trước những người tham dự rằng ủng hộ Pháp Luân Công là đang ủng hộ tương lai của Trung Quốc, vì ĐCSTQ đã cố gắng phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, trong khi các học viên Pháp Luân Công đang cố gắng khôi phục nền văn hóa đó.

d51e631198481e2040c30a47e9795852.jpg

Ông Gerard Flood, cựu phó chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ ở Victoria, tin rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là thành tựu cao nhất trong lịch sử nhân loại, là nền tảng của xã hội hiện đại và không thể thay thế. Ông kêu gọi sự giúp đỡ để bảo vệ nguyên lý này.

1672c4374fa4ae77cd5be5c83af1121a.jpg

Ông Bon Nguyen, một nhà lãnh đạo cộng đồng người Úc gốc Việt, đã ca ngợi các học viên. Ông nói rằng họ đẹp và thuần khiết như hoa sen. Ông cũng lên án mạnh mẽ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Các nhà lập pháp liên bang và quan chức cộng đồng khác đã gửi thư chúc mừng cho các sự kiện của các học viên, bao gồm ông Tim Wilson, ông Richard Di Natale, bà Janet Rice, bà Cindy McLeish, bà Maree Edwards, ông Russell Northe, ông Clifford Hayes, thị trưởng Greater Bendigo, bà Margaret O’Rourke, ông Port Phillip, thành viên Hội đồng Thành phố Ogy Simic và ông Peter Westmore.

Canberra, Úc

Các học viên ở Canberra đã tổ chức một buổi chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của Sư phụ Lý.

13db8e09fcc4bf04479e29d061dcc783.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ

18bbd7885d1c35eeacd587c18f452d6f.jpg

Ông Liu Songfa, một nhân viên chính phủ liên bang, đã tu luyện Pháp Luân Công được 20 năm. Trong bài chia sẻ kinh nghiệm của mình, ông nói: “Buông bỏ các chấp trước và hướng nội khi gặp mâu thuẫn, những Pháp lý này của Pháp Luân Công đã cho tôi tự do và hạnh phúc.”

Auckland, New Zealand

Các học viên ở Auckland đã biểu diễn các bài công pháp, múa rồng truyền thống Trung Quốc và biểu diễn trống lưng tại Vịnh Mission để kỷ niệm ngày lễ. Đoàn nhạc Tian Guo cũng đã trình diễn tại lễ kỷ niệm.

e80e233a2a8db82611b4e283d6ccd3b1.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại Vịnh Mission, Auckland, New Zealand

37a5725e16907818aa4812554d52e123.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn

cb18a57c3c3a75ce3e69722f0215b7a4.jpg

Chơi trống lưng

28562ed61bd17995b7c9393a5c13d703.jpg

Ông Giang, một diễn giả khách mời, chỉ ra rằng ĐCSTQ đã phá hủy tín ngưỡng của người dân Trung Quốc, và điều này đã gây ra sự suy đồi đạo đức ở quốc gia này. Ông ca ngợi Pháp Luân Công vì nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ông nói rằng đó là niềm hy vọng của Trung Quốc.

2eb67415d739c8d0dac834f96d50985a.jpg

Ông Trevor Wagstaff đi ngang qua sự kiện. Ông đã học các bài công pháp và cảm thấy một năng lượng tích cực. Ông nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện.”

Các học viên cũng hồi tưởng lại những trải nghiệm của họ trong việc tu luyện Pháp Luân Công và bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì sự dẫn dắt và bảo hộ của Ngài trong quá trình tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/387015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177649.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share