Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Adelaide, Úc

[MINH HUỆ 10-05-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Adelaide, Nam Úc, đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Trung tâm Cộng đồng Fullarton vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Các học viên cũ và mới đã chia sẻ những lợi ích mà họ đã có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

109b18017c6a4b2c59a07fde05f1efc2.jpg

Các học viên tại sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thành phố Adelaide, Nam Úc

Các học viên trang trí điểm tổ chức sự kiện bằng các biểu ngữ và bóng bay rực rỡ sắc màu. Họ đã biểu diễn múa Trung Hoa trong trang phục nhà Đường, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trình bày về tình hình Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới cũng như những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Sự kiện còn triển lãm trang phục truyền thống Trung Hoa, gấp Origami hoa sen, viết thư pháp, và các lớp học làm bánh bao và thưởng trà Trung Quốc. Khách tham quan cũng được thưởng thức các món ăn vặt truyền thống của Trung Quốc.

f7438db5386743fc41261ed06e5a4cdb.jpg

Trình diễn các bài công pháp

c1f645e339a71dd247da12505f4e7ab6.jpg

Trưng bày sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cảm tạ Sư phụ Lý

6d7a06bbd4fffab1fc82628926e9f96b.jpg

Mẫn, một học viên Việt Nam (bên trái) và mẹ, cô Dung, bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp vì đã thay đổi cuộc đời của họ

Khi Mẫn lên 6 tuổi, mẹ em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhờ được một người bạn giới thiệu. Sau đó, em bắt đầu tu luyện cùng mẹ. Hai năm trước, mẹ em đã mua các sách Pháp Luân Đại Pháp bản tiếng Anh để giúp em hiểu các Pháp lý rõ hơn. Em nói: “Pháp lý của Đại Pháp đã giúp cháu kiềm chế cơn nóng giận. Khi ai đó đối xử không tốt với cháu, cháu có thể bỏ qua.”

Cô Dung, mẹ của Mẫn, cho biết em đã quan tâm đến người khác hơn kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, Mẫn được nhận vào một trường trung học quốc tế nổi tiếng dành cho học sinh tài năng ở Adelaide. Cô Dung cho biết bà không cần phải lo lắng quá nhiều về Mẫn vì em đã có nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn chỉ đạo.

Cô Dung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý trong khi kể lại quá trình cô bước vào tu luyện Đại Pháp. Lần đầu tiên được bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô chưa bắt đầu tu luyện ngay. Bố cô đã tu luyện trước và đã khỏi bệnh ung thư một cách kỳ diệu. Cô tin rằng ông đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2013, cô đến Úc du học bằng học bổng. Căng thẳng khiến cô bị đau dạ dày dữ dội, vì vậy khi về Việt Nam, cô đã luyện công cùng gia đình. Cô cho biết cô không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn học được cách đối xử tốt với người khác bằng cách tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

c9ba85a6119b16978d7ba35043127da6.jpg

Anh Sandro và gia đình lần đầu tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Anh Sandro và vợ anh, cô Erica, đã đưa hai con của họ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp tại Peru trước khi di cư sang Adelaide. Họ luyện công ở nhà vì con họ còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên họ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Erica nói: “Đại Pháp đã giúp tôi thư giãn và duy trì thân thể và tâm trí khỏe mạnh. Tôi đã học được cách sống hài hòa với những người khác.”

Một học viên tên là Anna dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy tại sự kiện. Mẹ chồng cô đã đến dự lễ kỷ niệm cùng cô. “Tôi đã có những hiểu lầm với mẹ chồng về cách giáo dục con cái”, cô nói. “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết đây là điều tôi cần cải thiện. Giờ đây, tôi có thể buông bỏ tâm oán hận của mình.”

“Gần đây, tôi phải chăm sóc mẹ tôi đang bị bệnh. Đồng thời, tôi cũng không quên quan tâm đến mẹ chồng, vì bố chồng tôi mới mất cách đây không lâu. Bà rất thích chương trình hôm nay và nói với tôi rằng bà muốn đọc sách Đại Pháp.”

Các quan chức gửi lời chúc mừng

Nhiều quan chức nhà nước không tham dự được sự kiện này vì cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, một số người đã gửi thông điệp chúc mừng sự kiện này và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Những quan chức gửi thư chúc mừng gồm Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư, ông Simon Birmingham; Thủ hiến Nam Úc, ông Steven Marshall; Phó Thủ hiến, bà Vickie Chapman; ủy viên Hội đồng Lập pháp Nam Úc, bà Tammy Franks; Thị trưởng Thành phố Unley, ông Michael Hewitson; và các nghị sỹ quốc hội Nam Úc, ông Tony Zappia và ông Nick Champion.

Bà Tammy Franks nói trong thông điệp chúc mừng: “Rất tiếc là tôi không thể tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Tuy nhiên, hôm nay cũng như những ngày khác, tôi luôn sát cánh cùng các bạn trong việc phản đối cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Báo chí đăng tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Vào ngày lễ kỷ niệm, tờ báo lớn nhất của Adelaide, The Advertiser, đã có một bài báo dài ba trang trong tờ SA Cuối tuần về việc giết hại tù nhân lương tâm ở Trung Quốc để lấy nội tạng. Bài báo còn có những mục cụ thể về Pháp Luân Công là gì, và Pháp Luân Công tại thành phố Adelaide.

Nhà báo Tory Shepherd đã liên lạc với các học viên thông qua trang Facebook địa phương của họ vài tuần trước và hỏi thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sau đó, cô đã đến một điểm luyện công tập thể để chụp ảnh và phỏng vấn các học viên đã bị bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177632.html

Đăng ngày 18-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share