Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2019] Hai cư dân của cùng một khu vực ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị giam năm tháng trong Trại tạm giam Thành phố Thành Đô vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Trước đó, cả hai đều từng bị cầm tù vì kiên định đức tin của họ, kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch trên toàn quốc nhằm tiêu diệt pháp môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999.

Bà Hoàng Hương Linh

Bà Hoàng Hương Linh, 54 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại nơi làm việc. Chính quyền cộng sản nhắm tới bà bởi họ nghi ngờ bà đã phun sơn lên những tấm áp phích phỉ báng Pháp Luân Công ở phía ngoài tòa nhà văn phòng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) của khu Tân Đô. UBCTPL là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi công an chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Khu Tân Đô.

Bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bà Hoàng đã bị kết án ba năm tù vào năm 2007 và bị tra tấn nhằm buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi án tù của bà hết hạn, bởi bà vẫn giữ vững đức tin vào Pháp Luân Công, trưởng Phòng 610 địa phương (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công) đã chuyển bà thẳng tới Trại tẩy não Tân Tân khét tiếng. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ một cách tùy tiện và đã được thả sau đó vài tháng khi bà đang cận kề cái chết.

Trong khi bà Hoàng thụ án tù, người chồng tàn tật của bà phải nhờ cậy đến cha mẹ đẻ của ông, những người đã ngoài 70 tuổi, chăm sóc, và con trai của họ lúc đó đang học đại học. Con trai họ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ thân nhân trong gia đình để tiếp tục hoàn thành chương trình học ở trường.

Sau khi bà Hoàng đã được thả khỏi trại tẩy não, gia đình bà nghèo xơ xác. Con trai bà, đã kết hôn và chuyển tới một thành phố khác sinh sống sau khi tìm được công việc ở đó. Bà Hoàng cũng tìm được một công việc bán hàng tại một công ty thực phẩm để trang trải cho cuộc sống của hai vợ chồng bà, cũng như cha mẹ chồng gìa cả của bà.

Bà Phó Phát Chi

Bà Phó Phát Chi, 78 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một khu mua sắm.

Mặc dù bà đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, các con bà, những người vì sợ bị vướng vào chính quyền, nên đã không hề gửi quần áo và tiền bạc cũng như thuê luật sư cho bà.

Trong bốn năm qua, bà Phó từng bị bắt bốn lần vì bà cố gắng nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà cũng từng thụ án tù ba năm (từ năm 2009 đến 2012) vì kiên định đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/2/385790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176769.html

Đăng ngày 12-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share