Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-5-2019] Một người dân ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án hai năm rưỡi tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Viên Quỳnh Tú, 67 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công của bà và các tài liệu có liên quan.

Cảnh sát đã gửi hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Địa phương vào tháng 9 năm 2018. Bà có mặt tại Tòa án Huyện Thuyền Sơn vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 và tự bào chữa cho mình. Bà mô tả việc sức khỏe của bà đã cải thiện thế nào và tính cách của bà đã đề cao ra sao sau khi học Pháp Luân Công.

Cuối phiên tòa, thẩm phán đã kết án tù bà. Bà bị chuyển đi từ Trại tạm giam Vĩnh Hưng đến Nhà tù Long Tuyền Dịch ở thành phố Thành Đô vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Bà được báo rằng gia đình bà sẽ không được phép thăm bà trong vòng 2 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176772.html

Đăng ngày 11-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share