Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-5-2019] Từ ngày 29 đến 30 tháng 4 năm 2019, các thành viên Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Pennsylvania đã tổ chức một cuộc trưng bày trước Thư viện Van Pelt. Hoạt động này đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho sinh viên, giảng viên và phổ biến cho họ biết về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một số sinh viên và giảng viên dừng lại và đặt câu hỏi.

7f5d340c39b0d1f7cec0a63bbbeb1c93.jpg

b15f90ddd4835f61bba39af88560a079.jpg

a6a0c0134d63d7799fa4cffd4389ce2f.jpg

Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Pennsylvania tổ chức một cuộc trưng bày

Một sinh viên trường luật trò chuyện rất lâu với một học viên và đặt một số câu hỏi. Anh cho hay anh sẽ chú ý đến những vấn đề này trong công việc tương lai của mình. Anh cũng ghi lại thông tin về bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia để có thể xem bộ phim này.

Thư từ Mã Tam Gia kể lại việc một phụ nữ người Mỹ tìm thấy một lá thư được giấu trong hộp đồ trang trí Halloween vào năm 2012. Bức thư được viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam trong một trại lao động cưỡng bức và mô tả các hình thức tra tấn mà các học viên phải chịu ở Trung Quốc.

Sinh viên y khoa Mohammad là một sinh viên quốc tế người Ai Cập. Anh nói nhiều người Ai Cập biết rằng các bộ phận nội tạng dùng cho cấy ghép đến từ Trung Quốc và anh biết chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Nghiên cứu sinh Steve nói rằng anh có một số câu hỏi về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau khi đọc các bảng trưng bày, những con số và biểu đồ đã thuyết phục anh rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự tồn tại.

Anh Steve cảm ơn các học viên đã tổ chức buổi trưng bày và nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công này hoàn toàn sai. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên, bởi vì Trung Quốc là một chính quyền độc tài và họ sẽ sử dụng sức mạnh của mình để đàn áp mọi ý kiến trái chiều.” Anh cho hay sự kiện này sẽ giúp nhiều người hơn biết về cuộc bức hại.

Tọa lạc ở thành phố Philadelphia, Đại học Pennsylvania (Penn hay UPenn) là một trong tám trường đại học thuộc Liên đoàn Ivy. Người sáng lập của trường là ông Benjamin Franklin, một thành viên trong nhóm lập quốc Hoa Kỳ.

Penn đứng thứ 8 trong danh sách các trường đại học quốc gia tốt nhất Hoa Kỳ, theo bảng xếp hạng năm 2019 của U.S News & World Report. Ở cấp đại học, Wharton (Trường Kinh doanh) và Trường Điều dưỡng của Penn đã giữ vững ở vị trí số 1, 2 hoặc 3 kể từ khi US News bắt đầu xếp hạng các trường đại học. Tổng thống Donald Trump tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton vào năm 1968.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/385840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/8/176764.html

Đăng ngày 10-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share