Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 24-01-2019] Lucerne là một thành phố sầm uất nhất ở giữa đất nước Thụy Sỹ và là một địa danh du lịch nổi tiếng với hồ nước, sông ngòi và những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng gần đó rất đẹp. Mùa đông này mặc dù thời tiết lạnh nhưng rất nhiều du khách gồm cả khá nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục đã đến thăm quan thành phố lịch sử này.

Cô Pan, một học viên Pháp Luân Công, đã thường đến Lucerne khi có thời gian rảnh để làm tình nguyện viên đón chào du khách và giới thiệu với họ về môn tu luyện thiền định cổ xưa này. Cô giải thích “Ngày nay Pháp Luân Công được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia, nhưng pháp môn này vẫn bị đàn áp ở Trung Quốc.” “Bởi vì những tuyên truyền thù hận của Đảng mà rất nhiều người Trung Quốc thù địch Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Việc giúp họ biết được điều gì thực sự đang xảy ra là rất quan trọng.”

Sau khi nói chuyện với cô Pan, có vài du khách Trung Quốc đã thay đổi quan điểm của họ và đồng ý cắt đứt mối quan hệ với chính quyền cộng sản khét tiếng đó. “Có hôm 52 du khách Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản,” cô Pan hồi tưởng lại.

Cô Pan giải thích rằng các tổ chức Cộng sản là không chỉ bao gồm bản thân Đảng thôi, mà còn có hai tổ chức liên đới nữa đó là Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên tiền phong.

Thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản

Ngay khi cô Pan hỏi một người phụ nữ đến từ Trung Quốc liệu bà có phải là Đảng viên không, vị du khách đó đã lắc đầu và nói rằng: “Đảng Cộng sản đã thối rữa đến tận xương tuỷ rồi. Nhìn những quan chức tham nhũng mà xem – tất cả bọn họ đều là Đảng viên phải không? Chẳng có lý do gì để tôi tham gia vào một chính quyền như vậy.”

Cô Pan hỏi liệu trước kia bà có tham gia Đoàn Đội không. Vị du khách đó đã trả lời cô là có và nói thêm rằng “Tôi không có lựa chọn nào khác vì mọi người xung quanh tôi đều gia nhập. Nhưng giờ đây tôi minh bạch rằng Đảng Cộng sản thực sự xấu xa. Tôi không muốn bị nhấn chìm cùng với nó.”

“Nếu như vậy thì tại sao bà không thoái xuất khỏi nó đi? Hơn 300 triệu người đã thoái rồi đấy. Làm như thế, bà sẽ tránh khỏi bị chung số phận với Đảng” cô Pan giải thích. Vị du khách gật đầu đồng ý thoái.

Khi họ nói về Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư là người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vị du khách đã nói rằng Giang là một trong những kẻ phạm tội tồi tệ nhất bởi vì ông ta không chỉ tham nhũng mà còn phản bội lợi ích của Trung Quốc vì tư lợi cá nhân. Sau khi cô Pan nói cho vị khách về những bằng chứng thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, vị khách đã đồng ý với cô rằng Đảng Cộng sản đã đưa ra những tuyên truyền thù hận. Bà cảm ơn cô đã giúp bà làm sáng tỏ những băn khoăn trong tâm.

676550e15ebd9a213c24a98c670df6cd.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo, gồm các học viên Pháp Luân Công, biểu diễn ở một quảng trường công cộng ở Lucerne vào ngày 6 tháng 10 năm 2018

Được phúc báo nhờ có chính niệm

Tò mò về Pháp Luân Công, một du khách hỏi cô Pan về lợi ích sức khỏe của pháp môn tu luyện. Cô Pan đã giải thích việc môn tu luyện này nâng cao sức khỏe cả tâm lẫn thân như thế nào. Vị du khách nói rằng bà đã phải chịu nhiều bệnh mãn tính mà vô phương cứu chữa trong nhiều năm. “Vậy bà hãy thử luyện Pháp Luân Công đi. Tôi và nhiều học viên khác đều khỏi bệnh” cô Pan đáp lại. “Thực ra, có quá nhiều học viên vô tội bị bức hại chỉ bởi vì họ muốn trở thành những công dân tốt hơn, thậm chí bà chỉ cần thành tâm nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” là bà sẽ được thụ ích rồi.” Cô Pan đưa vài ví dụ về nhiều người bị các bệnh nan y đã cải thiện được sức khỏe như thế nào nhờ nhẩm hai câu đó.

“Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Tôi tin cô!” vị du khách đó nói. Bà quay lại nhóm du khách đang đợi xe ô tô, bà nói to hai câu mà cô Pan vừa mới bảo bà. Hiếu kỳ bởi giọng nói to của bà, vài vị du khách đã mỉm cười nhìn bà còn vài vị thì không tin.

Sau khi người phụ nữ nhẩm hai câu đó vài lần, cô Pan nói chuyện với cả nhóm để giải thích tại sao bà lại nhẩm đi nhẩm lại hai câu đó. Cô nói rằng văn hóa Trung hoa truyền thống tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cô nói rằng nếu ai đó thề rằng sẽ dành cả cuộc đời của người đó cho Đảng Cộng sản khi gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hay các tổ chức liên đới của nó, thì người ấy có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng khi Đảng bị trời trừng phạt. Bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi chính quyền đó, người đó lựa chọn đi theo chính nghĩa và vì thế sẽ được phúc báo.

Các du khách, lần lượt từng người một, đã đồng ý tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Trước khi rời đi, vài vị du khách đã để lại thông tin cá nhân và cảm ơn cô Pan. “Khi nào cô về Trung Quốc, hãy gọi cho tôi và hãy cùng hội ngộ vui vẻ nhé” một người nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174743p.html

Đăng ngày 20-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share