Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2019] 17 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đông Doanh, thuộc vùng bờ biển phía bắc tỉnh Sơn Đông, bị bắt từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Hiện bốn người vẫn đang bị tạm giam và sắp bị kết án, trong khi 13 người khác, bị giam giữ ở một Trại tạm giam trong một tháng, cuối cùng đã được tự do.

Những vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 21 tháng 11, khi đó, công an bắt ba học viên đang cùng nhau học các bài giảng về Pháp Luân Công.

Ba ngày sau, ngày 24 tháng 11, công an bắt giữ 14 người khác. Nhà họ bị lục soát và họ tiếp tục bị thẩm vấn tại đồn công an.

Một học viên hiện trở thành người vô gia cư do buộc phải rời khỏi nhà. Ông Dương Kiến Quân bị công an tới nhà bắt giữ nhưng đã trốn thoát, hiện không ai biết ông đang ở đâu.

Báo cáo cho thấy các vụ bắt giữ trong tháng 11 liên quan đến nhóm cung cấp hỗ trợ pháp lý cho vụ việc bốn học viên Pháp Luân Công bị bắtvào đầu năm nay.

Bốn học viên bị cảnh sát khám người tại một ga tàu vào tháng 4 năm 2018 và tìm thấy một ổ cứng có thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, họ bị bắt và bị tạm giam.

Các học viên địa phương ở Đông Doanh đã yêu cầu hỗ trợ, thuê luật sư để bảo vệ cho những người bị bắt. Chính vì điều này mà họ bị công an để ý và theo dõi, dẫn đến vụ bắt giữ tập thể vào tháng 11.

Vẫn bị giam cầm

Bốn học viên vẫn bị tạm giam là ông Cao Hoành Vĩ, bà Trương Ái Lệ, ông Vương Liên Trung, và bà Thương Triệu Hương.

Ông Cao là quản lý của một công ty lọc nước. Vợ ông, bà An Nhã Quân, một bác sỹ trị liệu, cũng là một trong những người bị bắt. Bà bị ép phải đóng cửa phòng khám sau khi bị giam trong một tháng. Bà được trả tự do vào cuối tháng 12.

Bà Trương, 65 tuổi, là y tá về hưu. Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Đông Doanh. Nhân chứng đã báo cáo việc bà phải ngồi trên ghế nhỏ nhiều giờ mỗi ngày khiến bà bị tê ở một chân.

Con trai bà, ông Trương Nghị, đang sống tại New York. Ông kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho mẹ ông ngay lập tức.

Cùng thời điểm này, không có thêm thông tin về tình trạng của các học viên Vương Liên Trung, và Thượng Triệu Hương, vốn đang bị cảnh sát giam giữ.

Các học viên khác bị nhắm tới là: Ông Vương Học Dũng, ông Vương Liên Trung, bà Tạ Cúc Phương, bà Tề Thế Phong, bà Lục Nguyên Khánh, ông Dư Đức Sinh, bà Mạnh Phàm Vân, bà Hồ Tiểu Linh, bà Lý, ông Bùi, bà Ôn, và bà Duẫn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân xuất hiện ở Trung Quốc vào đầu những năm 90. Pháp môn này rất phổ biến với người dân Trung Quốc, và đã được hàng triệu người tu tập tới khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – do Giang Trạch Dân lãnh đạo – bắt đầu chiến dịch đàn áp tàn khốc môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.

Báo cáo liên quan:

Bốn cư dân thành phố Đông Doanh bị bắt và giam giữ phi pháp

Báo cáo bằng tiếng Hán:

二零一八年十二月九日大陆综合消息

立刻释放我的母亲张爱丽


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/381076.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175823.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share