Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2019] Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Tòa án Phượng Thành đã kết án tù bà Ngô Quyên và bà Vương Lỵ, hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh ba năm rưỡi tù giam. Hai người phụ nữ này đã bị giam gần một năm trước khi bị lãnh án tù.

Ngày 1 tháng 2 năm 2018, bà Ngô và bà Vương bị trưởng thôn Bốc Tỉnh Khuê báo công an khi họ đang phân phát tranh Tết và sách chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị người của Phân cục Công an Phượng Sơn bắt giữ.

Công an lục soát nhà hai học viên và chuyển họ tới Trại tạm giam Đan Đông vào ngày hôm sau. Người nhà của hai học viên tin rằng người thân của họ không hề sai khi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Gia đình hai học viên yêu cầu trả tự do cho người thân của họ và đã đệ đơn kiện các công an đó. Tuy nhiên, Phân cục Công an Phượng Sơn chẳng những không lập án điều tra, mà ngược lại, họ đã tiến hành uy hiếp và cưỡng chế gia đình nguyên cáo.

Viện Kiểm sát Phượng Thành và Phân cục Công an Phượng Sơn đã gửi hồ sơ vụ án tới Tòa án Thành phố Phượng Thành vào ngày 21 tháng 5. Hai học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Phượng Thành vào ngày 16 tháng 8, và luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Luật sư Lý chỉ ra rằng tín ngưỡng tôn giáo là quyền tự do của cá nhân mỗi công dân được khẳng đinh bởi Hiến pháp. Theo quy định ở Điều 251 Luật Hình sự, phi pháp tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân là hành vi cấu thành phạm tội.

Luật sư Triệu nói thêm rằng không có luật nào quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là một tội ác. Theo ông, việc phỉ báng các đức tin chỉ vì chúng không phù hợp với hệ tư tưởng của nhà nước là hành vi phá hoại nghiêm trọng luật pháp.

Thẩm phán Quý liên tục ngắt lời biện hộ của luật sư. Phiên xét xử diễn ra trong hơn ba giờ đồng hồ trước khi thẩm phán cho hoãn phiên phiên tòa.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Tòa án Phượng Thành đã kết án phi pháp bà Ngô Quyên và Vương Lỵ mỗi người ba năm rưỡi tù giam và phạt 10.000 tệ. Hai học viên và gia đình họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đan Đông.

Tham gia bức hại:
Tòa án Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh
Quý Long Bân (季龙斌), phó chánh án và thẩm phán chủ tọa: +86-415-2277710, +86-18241582166
Quách Cương (郭刚), phó cục trưởng, Phân cục Công an Phượng Sơn: +86-13704952777
Bố Tỉnh Khuê (卜井奎), trưởng thôn, người đã báo bà Ngô Quyên và bà Vương Lỵ với công an: +86-186415141111


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/12/380275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174738.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share