Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2019] Hai cư dân thành phố Liêu Thành bị kết án tù vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ba Cao Tiểu Bình bị kết án ba năm rưỡi và bà Hoàng Hoán Chi bị kết án hai năm tù. Cả hai đều bắt đầu thụ án tại Nhà tù nữ Sơn Đông.

Bà Cao, nguyên quán ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã chuyển tới thành phố Liêu Thành, cách quê nhà 200 dặm (hơn 300km), để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 1 năm 2018, bà bị người của Đồn Công an Lý Hải Vụ bắt giữ cùng với bà Hoàng trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Liêu Thành.

Công an đã trình hồ sơ vụ án của họ lên Viện Kiểm sát Khu Đông Xương Phủ, trước khi tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới Tòa án Khu Đông Xương Phủ, viện kiểm sát này đã hai lần trả lại hố sơ cho công an vì thiếu chứng cứ.

Cả hai bà đều bị xét xử vào tháng 8 năm 2018 mà không có đại diện pháp lý. Gia đình họ không được thông báo về phiên tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/380651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174774.html

Đăng ngày 30-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share