Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-01-2019] Sau khi một cư dân ở huyện Thương bị bắt tại thành phố Hoàng Hoa vì tặng những bức tranh Tết mang thông điệp Pháp Luân Công, chính quyền đã bắt thêm năm học viên, trong đó ba người ở huyện Thương và hai người còn lại ở thành phố Hoàng Hoa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Vương Đức Hữu ở thôn Quân Mã Trạm, huyện Thương đã đến một hội chợ ở thành phố Hoàng Hoa lân cận vào ngày 4 tháng 1 để phân phát tranh Tết dán tường (một kiểu tranh tường truyền thống dùng để trang trí thường có những câu đối mang nội dung chúc phúc và mừng Tết) có chủ đề Pháp Luân Công.

Công an ở trấn Thường Quách, thành phố Hoàng Hoa đã bắt và giam ông tại Trại tạm giam Thành phố Hoàng Hoa. Công an đã báo cáo vụ việc lên Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Hoa, và cơ quan này đã thông báo cho chính quyền Thành phố Thương Châu.

8593608d41b6559bb75b0bd8aac3237a.jpg

Một bức tranh Tết điển hình do các học viên Pháp Luân Công phân phát. Hai vế đối là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Các quan chức ở thành phố Thương Châu đã ra lệnh cho huyện Thương và thành phố Hoàng Hoa, cả hai đều thuộc quyền quản lý của thành phố Thương Châu, tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Ông Vương đã bị thẩm vấn tra tấn vào ngày 7 tháng 1. Công an đã ép ông phải tiết lộ xuất xứ của những bức tranh. Vợ ông, người đang chạy thận và cần ông chăm sóc, đã quẫn trí khi biết tin ông bị bắt. Bà đã đến đồn công an nhiều lần để yêu cầu thả chồng nhưng không thành công.

Thông qua ghi âm điện thoại và các kỹ thuật khác, công an huyện Thương đã theo dõi ông Đằng Nghĩa Toàn và một nữ học viên họ Trang, cả hai đều ở thành phố Hoàng Hoa, và ba nữ học viên độ tuổi thất tuần ở thôn Quân Mã Trạm. Năm học viên này đã bị bắt vào lúc 4 giờ chiều ngày 10 tháng 1 ngay khi họ đến nhà một học viên khác ở thôn Quân Mã Trạm. Hiện tại họ đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thương Châu.

Lúc 7 giờ tối, công an đã sách nhiễu nhiều học viên ở Quân Mã Trạm và các thôn lân cận. Họ tịch thu các sách và tranh Tết liên quan đến Pháp Luân Công. Chiếc xe ô tô của ông Đằng cũng bị công an lấy đi.

Vào ngày năm học viên bị bắt, công an đã thiết lập một hàng rào trên đường cao tốc gần Quân Mã Trạm và tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174691.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share