Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-1-2019] Trong khi chồng vẫn đang thụ án tù bảy năm vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một phụ nữ Sơn Đông cũng đã bị kết án tù vì dán những áp phích tự dính về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Với sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, các học viên ở Trung Quốc đã chuyển sang những nỗ lực từ cơ sở để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhiều người đã bị bắt sau khi bị chính quyền phát hiện.

e3bf311bc5aad9a2f4ebe5f9eb8a8d12.jpg

Cô Chiến Ngọc Thái

Cô Chiến Ngọc Thái, 32 tuổi, đã bị kết án ba năm tù bởi Toà án Khu Lịch Hạ ở thành phố Tế Nam vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Cũng chính toà án này đã kết án cô bốn năm tù vào tháng 8 năm 2014 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cô đã kháng án vào ngày 24 tháng 12.

Cô Chiến đã bị kết án sau bảy tháng bị bắt giữ khi đang trên đường đi dán áp phích thông tin Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 5 năm 2018. Công an đã bí mật theo dõi cô từ tháng 1 năm 2018 sau khi thấy cô trên video giám sát lúc đang dán những băng rôn Pháp Luân Công tại lối vào của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, nơi chồng cô là anh Đỗ Trạch Châu bị cầm tù.

Anh Đỗ đã bị kết án tù bảy năm vào tháng 1 năm 2015 trong khi cô Chiến đang thụ án lần đầu tại Nhà tù Nữ Sơn Đông, nơi mà các lính canh không cho cô ngủ trong ba ngày nhằm ép cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Trước bản án tù lần thứ hai, cô Chiến đã bị giam 15 ngày tại một trại tẩy não vào tháng 8 năm 2012, cũng bởi vì dán băng rôn về Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Sơn Đông lại bị bắt sau bốn năm tù oan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/17/380490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174689.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share