Bài viết của một học viên tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 15-1-2019] Vào ngày 6 tháng 1 năm 2019, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Newcastle Upon Tyne, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này tại Trung Quốc. Người đi đường sẵn sàng đón nhận và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

3b80cdc8f550a80185fdab991e678e10.jpg

Một học viên Pháp Luân Công nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc trong một sự kiện ở Newcastle Upon Tyne

e7c58645dde7c308f13eb134fd3a2be7.jpg

45f9617964fbecc4b60697165d2c6ec3.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp tại Đài tưởng niệm Grey

517c5133e0c0fe8a5383b8e5c17edca1.jpg

Thu thập chữ ký nhằm giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Nhiều người qua đường đã dừng chân và đọc các bảng thông tin, hầu hết đều ký đơn thỉnh nguyện sau khi biết tội ác thu hoạch tạng. Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số người tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Công và hỏi thông tin về điểm luyện công ở địa phương.

Ông Paul, một huấn luyện viên cá nhân, đến từ Nam London, đã dừng chân để ký đơn thỉnh nguyện. Ông nói, chính quyền Trung Quốc thật “đáng hổ thẹn” vì đã bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Làm sao một tội ác kinh khủng đến vậy lại có thể diễn ra gần 20 năm vào thời đại ngày nay chứ? Chúng ta phải đưa vấn đề này lên ưu tiên hàng đầu!”

“Thế giới cần Pháp Luân Công!”

Cô Phillipa, sống ở Newcastle, đã xem phần biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô nói, cô ngưỡng mộ sự bình yên toát lên từ các động tác của các học viên. Cô nhận xét rằng năng lượng tường hòa của họ khiến cô cảm thấy thực sự thoải mái và hạnh phúc. Cô cho biết, cô thấy Pháp Luân Công có gì đó rất cuốn hút, rằng nó có thể giúp hàn gắn thế giới và mang lại sự bình yên, hài hòa nếu mọi người đều học thiền định Pháp Luân Công. Cô Phillipa nói: “Thế giới cần Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174645.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share