Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2018] 12 cư dân của quận Đông Châu, thành phố Phủ Thuận đã bị bắt giữ trong một ngày hơn hai năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công. 11 người trong đó đã bị kết án tù vào tháng 12 năm 2018; học viên còn lại đang chờ phán quyết sau phiên xử.

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

12 học viên này bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, trong tháng truy quét các học viên Pháp Luân Công địa phương. Viện Kiểm sát Quận Đông Châu đã trình vụ việc này lên Tòa án Quận Đông Châu vào 13 tháng 3 năm 2017, sau khi chuyển hồ sơ xuống cho cảnh sát hai lần để bổ sung chứng cứ.

Thẩm phán Điền Hạo của Tòa án Quận Đông Châu đã tổ chức hai cuộc họp với luật sư của các học viên vào ngày 25 tháng 4 và 8 tháng 6 năm 2017, trước xét xử. Thay vì xét xử chung trong một phiên tòa, thẩm phán đã chia thành các vụ việc riêng và chuyển cho các tòa án gần đó, gồm Tòa án Quận Vọng Hoa, Tòa án Huyện Thanh Nguyên, và Tòa án Huyện Phủ Thuận.

12 học viên này đã bị xét xử từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018. 11 người trong đó đã bị kết án tù vào đầu tháng 12, và bà Từ Quế Vinh vẫn đang chờ phán quyết sau phiên xử vào ngày 10 tháng 12 năm 2018 ở Tòa án Quận Vọng Hoa.

Đông Duy Vinh và Khương Thuận Ái đã được thả sau thời gian thụ án, 10 người còn lại vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Câu.

Chi tiết án tù của họ có trong bản gốc tiếng Hán và tiếng Anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174560.html

Đăng ngày 20-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share