Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2018] Một năm sau đợt bắt giữ trên diện rộng các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, ba trong số các học viên đó đã bị kết án tù vì không từ bỏ đức tin của mình. Năm người đang đợi phán quyết sau phiên tòa, và sáu người đang đối mặt với cáo trạng sau khi viện kiểm sát đã thông qua vụ bắt giữ họ.

Bởi sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, nên tình huống cụ thể về các trường hợp bị bắt giữ vẫn chưa thu thập được đầy đủ khi Minh Huệ Net đăng báo cáo đầu tiên về đợt bắt giữ này vào năm 2017. Sau một cuộc điều tra toàn diện hơn, số lượng học viên bị bắt giữ được cập nhật từ 24 lên 37 người, và bổ sung thêm năm học viên bị sách nhiễu vào ngày xảy ra vụ bắt giữ quy mô lớn này.

Trong số 37 học viên bị bắt giữ, 11 người đã được thả ra trong ngày, và sáu người đã được trả tự do sau một tháng bị giam giữ. Một số vẫn đang bị công an theo dõi sau khi được thả.

Chi tiết vụ việc của sáu học viên bị bắt giữ hiện vẫn đang được điều tra.

Công an đã theo dõi các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành càn quét. Phần lớn các học viên bị bắt tại nhà, thường có hơn chục công an ập đến nhà họ. Nếu các học viên từ chối mở cửa, công an sẽ phá cửa xông vào hoặc mở khóa cửa bằng khóa ‘vạn năng’.

Tất cả học viên đều bị công an khám nhà và lấy đi các món đồ liên quan tới Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân. Trong khi bắt giữ bà Cao Kiến Linh, công an đã lấy của bà 17.500 tệ tiền mặt và hai sổ tiết kiệm trị giá 25.000 tệ.

Ba người bị kết án tù

Gần đây Tòa án Tân khu Tân Hải đã kết án bà Phùng Tuấn Linh 10 năm tù.

Bà Hoàng Tuấn Quyên bị Tòa án Vũ Thanh kết án 7,5 năm tù và phạt 10.000 tệ vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Bà đã kháng cáo.

Bà Kim Chi bị Tòa án Khu Bắc Thần kết án ba năm tù vào cuối tháng 9 năm 2018. Bà bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Thiên Tân.

Cô Từ Tuyết Lệ lại bị giam giữ phi pháp sau tám năm bị cầm tù oan sai, người cha qua đời vì đau buồn

Cô Từ Tuyết Lệ bị Tòa án Hồng Kiều đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Mẹ của cô, bà Thư Dụ Phân, bị chặn ở bên ngoài phòng xử án. Cha cô, một bệnh nhân ung thư, đã suy giảm sức khỏe nghiêm trọng kể từ khi con gái bị bắt giữ; ông đã qua đời vào tháng 3 năm 2018.

Đây là lần thứ hai cô Từ trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Trước đó, cô từng bị cầm tù tám năm và bị đơn vị công tác sa thải. Không chịu nổi áp lực to lớn của cuộc bức hại, chồng cô đã ly dị cô năm 2011.

Khi cô Từ được ra khỏi nhà tù năm 2013, cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, liên tục căng thẳng, và luôn cảm thấy sợ hãi.

Sau khi khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, cô đã dần dần khỏe mạnh trở lại, nhưng vài năm sau cô lại bị chính quyền nhắm đến một lần nữa cũng chỉ bởi cô tu luyện Pháp Luân Công. Hiện cô đang bị giam giữ chờ phán quyết.

Một phụ nữ ở Thiên Tân làm chứng trước toà về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi bà Hà Quý Vinh bị truy tố, một nhân viên của viện kiểm sát đến gặp bà trong Trại tạm giam và nói rằng họ sẽ thả bà nếu bà nhận tội. Bà từ chối đề nghị và vẫn khẳng định rằng mình vô tội và tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp.

Thẩm phán chủ tọa cũng nói chuyện với bà sau khi chuyển giao vụ án của bà cho Tòa án Khu Hà Bắc và yêu cầu bà phải chấp nhận luật sư do tòa chỉ định, người này sẽ thay bà nhận tội. Bà từ chối hợp tác và nói rằng bà sẽ tự biện hộ cho mình nếu bà không thuê được luật sư.

Bà Hà bị đưa ra tòa hai lần trong bốn tháng, phiên tòa đầu tiên vào tháng 6 và phiên tòa thứ hai là vào tháng 10 năm 2018. Khi bà làm chứng rằng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà đề cao cả về sức khỏe lẫn tâm tính ra sao, thẩm phán liền ngăn bà lại và nói rằng sức khỏe của bà tốt hơn là do điều kiện sống của bà được cải thiện nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bác sỹ nha khoa đột quỵ trong khi bị giam giữ

Nha sỹ Lý Vĩnh Tuyền bị bắt trong khi đang làm việc tại phòng khám của mình. Một tháng sau, công an mới thông báo cho bố mẹ già của ông (đều ngoài 90 tuổi) về vụ bắt giữ. Cả hai ông bà đều đau khổ khi hay tin con trai bị bắt giữ. Mẹ ông Lý bị điếc còn cha ông bị đau tim và cần sử dụng máy trợ tim để kiểm soát nhịp tim bất thường của mình.

Khi luật sư của ông Lý tới trại tạm giam gặp ông, lính canh đưa ông Lý đến phòng thăm hỏi bằng xe lăn. Ông không thể cử động nửa thân phải và chỉ có thể sử dụng tay trái kể ký tên vào giấy tờ.

Ông Lý nói với luật sư của mình rằng công an đã khiến ông ngạt thở khi thẩm vấn tại đồn công an; sau khi ông bị ngất đi, họ để ông nằm trên sàn bê tông suốt đêm trong trời đông lạnh giá. Khi ông tỉnh dậy và sáng hôm sau, ông thấy mình không thể cử động tay phải.

Ông bị đau vùng ngực và ho ra máu. Mặc dù bác sỹ phát hiện ra triệu chứng bệnh đột quỵ và vết mờ trong phổi của ông, song công an vẫn từ chối để ông được điều trị y tế, và để tình trạng của ông tồi tệ hơn. Luật sư liên tục yêu cầu để ông được tạm tha điều trị y tế nhưng cũng bị công an từ chối.

Một phụ nữ bị bức thực và xích chân

Bà Cao Kiến Linh tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam tùy tiện. Lính canh của trại tạm giam Vũ Thanh đã dùng nước tiêu nóng để bức thực bà vào ngày thứ năm bà bị giam.

Sau hơn 20 ngày tuyệt thực, các cơ quan tạng của bà vô cùng khó chịu, bà bắt đầu ăn một lượng nhỏ thức ăn. Bà vẫn hốc hác và yết ớt, và lính canh bắt bà mang xích nặng trong hơn 20 ngày.

Bà bị Tòa án Khu Vũ Thanh đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Những vụ bắt giữ mới nhất được xác nhận

Bà Vương Gia Hoa, 56 tuổi, bị chính quyền đình chỉ tiền lương kể từ khi bị bắt giữ. Gia đình bà không được phép vào thăm, và tại thời điểm viết báo cáo này, họ vẫn chưa có tin tức gì về bà.

Bà Đổng Học Mai bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại nhà con gái. Chồng và hai chị gái bà cũng bị bắt giữ cùng ngày nhưng đã được thả sau đó vài giờ. Bà Đổng vẫn bị giam giữ và hiện đang đối mặt với bản cáo trạng sau khi viện kiểm sát phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Hai học viên họ Triệu và Quách, 75 và 73 tuổi, cũng bị bắt và sách nhiễu. Công an đã cắt điện nhà bà Triệu và bắt giữ bà khi bà ra kiểm tra bảng điện.

781de63f5e7e687b2205238e932872d3.jpg

Bài liên quan:

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Một phụ nữ ở Thiên Tân làm chứng trước toà về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công

Cô Từ Tuyết Lệ lại bị giam giữ phi pháp sau tám năm bị cầm tù oan sai, người cha qua đời vì đau buồn

Một phụ nữ ở Thiên Tân bị kết án 7,5 năm tù vì phát tờ rơi về đức tin của mình

Nha sỹ Lý Vĩnh Tuyền ở Thiên Tân lại bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/378791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174533.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share