Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2018] Là học viên, chúng ta thường nói về việc chứng thực Đại Pháp và về cách chúng ta làm thế nào để chứng thực Đại Pháp. Dẫu vậy, đôi khi chúng ta lại quên đi ý nghĩa và mục đích thực sự của việc chứng thực Đại Pháp. Chúng ta quên rằng chúng ta phải có trách nhiệm chứng thực Đại Pháp chứ không phải chứng thực bản thân mình.

Ban đầu, khi trái tim và lý trí của chúng ta còn tương đối thuần khiết, chúng ta có thể hoàn thành các nhiệm vụ, vượt qua khổ nạn và cứu chúng sinh. Nhưng khi đạt được một số kết quả nhất định hoặc lên đến tầng thứ nào đó, chấp trước vào bản thân có thể bắt đầu xuất hiện với các mức độ khác nhau. Chúng ta có thể cho rằng những nỗ lực, đóng góp và chính niệm của bản thân đã đem đến thành công này. Và nghĩ rằng chúng ta đã gây dựng được uy đức của mình khi đạt được thành quả ấy. Chúng ta có thể cho là bản thân mình có khả năng, thông minh, hay mình đã tu luyện tốt và có chính niệm mạnh mẽ, v.v. Vì vậy, chúng ta nghĩ rằng bản thân mình đúng và tin là mình tu tốt hơn những học viên khác. Chúng ta trở nên kiêu ngạo, không biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Thậm chí còn không biết ơn những học viên khác đã từng giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta. Khi chúng ta có suy nghĩ bản thân quan trọng hơn Đại Pháp, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và dẫn đến vấn đề tự tâm sinh ma. Dần dần, chúng ta đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của bản thân. Chúng ta trở nên tự mãn và không chấp nhận những lời chỉ trích. Một số người thậm chí còn xem thường Minh Huệ Net và phá hoại Đại Pháp.

Khi người tu luyện quá chú trọng vào bản thân họ, thì vấn đề gặp phải không hề nhỏ. Vấn đề “vị tư” này gắn với tất cả các phương diện của người đó. Nó bắt nguồn từ sự ích kỷ của họ. Mục đích của vị tư là để thỏa mãn ham muốn của bản thân, vì danh và lợi. Tất nhiên, vấn đề tư lợi có thể không chỉ giới hạn trong những ham muốn thông thường, mà còn thể hiện trên nhiều phương diện khác. Nó có thể được che đậy rất kỹ khiến chúng ta tin rằng những gì chúng ta đang làm là chứng thực Pháp. Thực tế, vị tư đã trở thành một trở ngại lớn trên con đường tu luyện của chúng ta. Ý niệm và hành xử không phù hợp của một người là hậu quả của việc để cựu thế lực thao túng tư tưởng với mục đích hủy hoại người tu luyện.

Trước đây, tôi thường tự hỏi tại sao cựu thế lực nhất định muốn can thiệp và can nhiễu Chính Pháp, ngay cả khi Sư phụ đã cảnh báo họ nhiều lần. Tôi tự hỏi tại sao luôn có một số người muốn phá hoại Đại Pháp và tại sao họ lại vô lý đến vậy. Tôi nhận ra vấn đề chính của họ là không thể buông bỏ “vị tư”. Về căn bản, họ không nhận thức được Sư phụ và Đại Pháp vĩ đại đến nhường nào, họ không tin chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu độ chúng sinh trong cựu vũ trụ; họ không hiểu được rằng, dù họ có sức mạnh, quyền năng hay trí tuệ đến mức độ nào, thì chính họ cũng không thể thoát khỏi số phận bị đào thải trong thời khắc cuối cùng. Họ không biết rằng, bất kỳ năng lực nào mà họ có, đều là món quà được Sư phụ ban tặng. Ngài đã phải chịu đựng và hy sinh rất nhiều cho chúng ta!

Vị tư là lý do khiến các học viên mất đi trí huệ thực sự. Tự mãn và các can nhiễu ngoại lai làm cản trở các học viên tĩnh tâm học Pháp, khiến họ khó đồng hóa với Pháp.

Có rất nhiều biểu hiện chấp trước của vị tư. Từ những gì tôi quan sát thấy, một trong những chấp trước rõ rệt nhất là không tôn trọng giá trị của Minh Huệ Net, trang web đã được Sư phụ nhiều lần thừa nhận.

Cách đây nhiều năm, một học viên từng nói với tôi: “Đừng tin tưởng mù quáng vào Minh Huệ”. Tôi thấy choáng váng vì lời nói đó. Tôi biết cô ấy đã gửi khá nhiều bài viết đến Minh Huệ, nhưng nhiều bài trong số chúng không được đăng lên, vì thế cô ấy tỏ ra oán giận và có cảm giác bản thân bị đánh giá thấp. Tôi đã đọc một số bài viết của cô ấy và nhận thấy chúng mang nặng tâm tranh đấu, cộng thêm vấn đề về cấu trúc bài viết. Nhìn chung, tôi nghĩ chúng không phù hợp để được đăng. Nhưng vì cô ấy từng là một nhà văn trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, hơn nữa có một số học viên lại ca ngợi cô ấy quá mức, nên thật khó để cô ấy hướng nội và dễ dàng chấp nhận khi người khác chỉ ra vấn đề của mình.

Tôi đã rất lo lắng cho học viên này. Tôi cảm thấy những lời nói đó không phải là của bản thân cô ấy. Rất nhiều nhân tố bại hoại đã thao túng cô ấy. Một thời gian sau, người học viên này đã phải trải qua nhiều khổ nạn. Tôi không rõ liệu cô ấy có nhận ra chấp trước vào bản thân là lý do cho những khổ nạn mà cô ấy gặp phải hay không.

Theo tôi hiểu, các đồng tu của chúng ta, những người làm việc trên Minh Huệ Net cũng là những người tu luyện. Công việc của họ mang theo yếu tố tu luyện. Tuy nhiên, tôi biết họ luôn xin ý kiến của Sư phụ về các vấn đề trọng đại. Hơn nữa, trang web đóng vai trò vô cùng quan trọng và nghiêm túc. Sư phụ luôn chú ý đến trang web này và nếu như có xuất hiện bất kỳ vấn đề lớn nào, Sư phụ sẽ chính lại ngay lập tức. Các biên tập viên của Minh Huệ Net cũng được trao những khả năng và trí huệ cần thiết để đảm nhận vai trò như vậy. Minh Huệ Net đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm đến ngay từ khi mới được thành lập, nhưng ĐCSTQ chưa từng phá hoại được trang web này.

Sư phụ cũng nhiều lần khen ngợi Minh Huệ Net.

“Đặc biệt là Minh Huệ Net, về phương diện này làm rất tốt, vẫn luôn xử lý được rất ổn, không có xuất hiện vấn đề gì lớn; về cơ bản là đang được vận hành một cách bình ổn. Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X).

“Sự ổn định của Minh Huệ Net, trạng thái không bị can nhiễu, đưa tin kịp thời, [những điều ấy] tà đảng Trung Cộng lúc đầu hận thấu xương, và bây giờ sợ muốn chết. Có những con người thế gian, không phải [tất cả] đều đi theo tà ác, những người bị lừa có một số thời ban đầu phản đối Pháp Luân Công nhưng bây giờ đang chuyển thành bội phục [Pháp Luân Công].”(Giảng Pháp tại Pháp hội Minh huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X).

“Đúng thế, bất kể trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp như thế nào, con đường ấy có [vị] bước đi tốt, có [vị] bước đi còn kém; nhưng Minh Huệ Net chúng ta khi kịp thời đưa tin mà khởi tác dụng hết sức xuất sắc. Vậy nên Minh Huệ Net là vĩ đại, những học viên tham gia thật là xuất sắc].”(Giảng Pháp tại Pháp hội Minh huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X).

“Thế nào là vĩ đại nhất?! Nhất là trong tình huống khó khăn nhất của đệ tử Đại Pháp, cần nghe thấy âm thanh nhất, (Sư Phụ cảm động ra mặt) thì có một Minh Huệ Net này thôi, mọi người nghĩ xem, việc ấy thật xuất sắc nhường nào? Nhất định phải trân quý! Dù khó khăn đến đâu, ấy là uy đức.”].”(Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018).

Tôi tin rằng Sư phụ và các vị Thần đang bảo hộ Minh Huệ Net bằng sức mạnh và trí huệ vĩ đại của Đại Pháp.

Trong nhiều năm gửi bài viết cho Minh Huệ Net, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Ví như nếu một bài viết có sai sót, thì bài viết đó sẽ không được đăng lên. Hay khi có một bài viết được người biên tập sửa lại trước khi đăng lên, tôi thấy rằng những gì được sửa, chính xác là những phần có sai sót. Nhiều lần tôi tự hỏi làm sao các biên tập viên ở cách nửa vòng trái đất lại biết được. Lý giải logic vấn đề này như thế nào? Đó chẳng phải là Sư phụ và các vị Thần đang quan sát và bảo hộ trang web đó hay sao?

Chúng ta không nên đánh giá Minh Huệ Net từ quan điểm của người thường. Đối với các đệ tử Đại Pháp, đây là một trang web thiêng liêng. Chấp trước vào bản thân sẽ khiến chúng ta có thái độ thiếu tôn trọng Minh Huệ và không xử lý vấn đề dựa trên cơ điểm của người tu luyện. Khi đó, cựu thế lực sẽ phóng đại các chấp trước và quan niệm của học viên để khiến họ xa rời Đại Pháp. Chính vì vậy, học viên phải nhận thức được, cảnh giác và phải buông bỏ các chấp trước vào bản thân bằng chính niệm.

Sẽ không có sinh mệnh nào trong cựu vũ trụ được phép tiến nhập vào vũ trụ mới nếu họ chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Đại Pháp. Đó là bởi bản thân sinh mệnh được tạo ra theo đặc tính ban đầu: thành, trụ, hoại, diệt của cựu vũ trụ. Trí huệ và khả năng hạn chế của cựu vũ trụ không thể thay đổi số phận đến lúc phải kết thúc của một sinh mệnh. Khi một người đang chứng thực bản thân, thì chính là người đó đang tự hủy hoại chính mình.

Chỉ có Đại Pháp mới có thể thay đổi số mệnh của cựu vũ trụ và đem đến cuộc sống vĩnh hằng cho những ai đồng hóa với Đại Pháp. Khi một người tu luyện đang chứng thực bản thân, thì vật chất đằng sau nó và các nhân tố khác sẽ đem đến khổ nạn cho người đó. Khi chúng ta buông bỏ chấp trước vào bản thân và những quan niệm ích kỷ được che đậy kỹ, chúng ta mới có thể chứng thực Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/17/377110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173604.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share