[Minh Huệ 16-12-2018] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng nhiều phương thức để bức hại các học viên Pháp Luân Công, kể cả tuyên truyền kích động thù hận và vũ lực. Quan trọng nhất là, ĐCSTQ khá tích cực trong việc nghe lén điện thoại, theo dõi điện thoại di động và giám sát qua camera.

Chẳng hạn, sau khi các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được tìm thấy ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 1 năm 2017, cảnh sát đã theo dõi các học viên qua camera giám sát, các cuộc điện thoại, theo dõi vị trí, và giám sát phương tiện giao thông. Theo đó, ít nhất năm học viên đã bị bắt giữ, trong đó, bốn người đã bị bỏ tù phi pháp vài tháng trước.

Vì vậy, nắm được một số kiến thức sơ bộ về việc theo dõi và chống theo dõi là một việc quan trọng.

Theo dõi thông thường

Kỹ thuật theo dõi hiện đại ra đời trong chiến tranh lạnh từ vài thập kỷ trước. Các cơ quan chính phủ thu thập thông tin thông qua thiết bị nghe lén, rồi thiết bị này truyền thông tin qua sóng điện. Có thể sử dụng một số phương pháp để khiến những thiết bị đó không bị phát hiện.

Một là, thiết bị nhỏ như cúc áo, dễ giấu kín, có thể dễ dàng đặt trong cán của cái tuốc nơ vít. Hai là, thiết bị đó có tuổi thọ pin lớn nên có thể được dùng trong thời gian dài. Nó có thể có hình dạng như bộ sạc không dây của điện thoại di động. Ba là, thay vì đặt thiết bị nghe lén ở gần mục tiêu, có thể sử dụng thiết bị có độ nhạy cao từ khoảng cách xa. Điều này là khả thi, bởi vì khi người ta nói thì môi trường xung quanh, kể cả cửa sổ cũng có những rung động nhất định dưới tác động của âm thanh bên trong. Khi các tín hiệu này được thu thập và phân tích, chúng có thể phát lại như khi bạn áp tai vào cửa sổ để nghe. Nước và đường ống thoát nước cũng có thể truyền âm qua khoảng cách lớn và có thể sử dụng để theo dõi.

Có một số cách để đối phó với những biện pháp này. Chẳng hạn như, thận trọng khi nhận quà tặng từ những người khả nghi, cẩn thận ở những nơi mà những người khả nghi đã biết. Một biện pháp để tránh bị theo dõi ở nhà là sử dụng rèm cửa dày; hoặc có thể sử dụng tiếng ồn xung quanh như tiếng tivi chẳng hạn.

Quay video theo cách thông thường sẽ khó hơn bởi vì camera cần hướng vào đối tượng. Theo dõi và chụp hình hoặc quay video cũng là các biện pháp được dùng để theo dõi.

Điện thoại di động và máy tính

Với sự phát triển của công nghệ thông tin trong 20 đến 30 năm qua, các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn đã phát triển nhiều công cụ mạnh hơn để thu thập thông tin cá nhân. Đồng thời, các công nghệ cần thiết để đạt mục đích này cũng ngày càng dễ để tiếp cận.

Các chính phủ, công ty, và cá nhân bên ngoài Trung Quốc thường tránh việc lạm dụng những công cụ này vì e ngại pháp luật và dư luận. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại khai thác rộng rãi những công nghệ này để đàn áp người Trung Quốc.

Những gì mà các công ty viễn thông ghi lại từ các cuộc điện thoại gồm số điện thoại, thời gian thực hiện cuộc gọi và độ dài cuộc gọi. Một khi xác định được đối tượng, toàn bộ nội dung cuộc gọi có thể được chuyển thành văn bản bằng phần mềm, sau đó được lọc và phân tích bởi con người.

Máy tính hiện đại, điện thoại thông minh và mạng internet đã đơn giản hóa việc theo dõi cá nhân. Có thể bắt gặp thiết bị ghi hình ở nhiều nơi, và nội dung các cuộc gọi điện thoại có thể dễ dàng lấy được bằng phần mềm bí mật, truyền thông tin từ xa, rồi phân tích.

Vì nhiều người lúc nào cũng cầm điện thoại di động trên tay, nên chức năng định vị toàn cầu (GPS) cho phép các nhân viên theo dõi xác định vị trí của họ. Còn có rất nhiều ứng dụng cũng có thể thu thập thông tin từ điện thoại và gửi đến các máy chủ từ xa.

Nhiều nhà cung cấp trang mạng và ứng dụng điện thoại hợp tác với các hãng quảng cáo để thu thập thông tin người dùng. Thông qua chức năng phân tích thông tin mạnh, các hãng quảng cáo có thể hiểu một người nhiều hơn chính người nhà của họ, thậm chí là chính bản thân người đó. Khi kết nối với danh bạ điện thoại và hồ sơ cuộc gọi, công ty quảng cáo có thể tạo nên một hồ sơ xã hội của cá nhân này, theo đó mà tạo lập thêm thông tin. Nhiều ứng dụng có vẻ thân thiện với người dùng, nhưng sự tiện lợi của chúng có thể là dấu hiệu cho việc nhiều thông tin về một người và bạn bè của họ bị thu thập mà không được thông báo.

Ở Trung Quốc, những công ty quảng cáo và cung cấp dịch vụ này có thể lập hồ sơ cá nhân cho ĐCSTQ. Vì vậy, tốt hơn là nên tránh sử dụng máy tính hay điện thoại di động sản xuất ở Trung Quốc, thậm chí là các phần mềm được phát triển ở Trung Quốc. Nguy cơ bị giám sát có thể giảm thiểu nếu người dùng điện thoại cài ít ứng dụng, vì nhiều ứng dụng yêu cầu truy cập danh bạ cá nhân, nhật ký điện thoại, thông tin wifi, vị trí GPS, micro và camera. Các công cụ này có thể biến điện thoại di động hay máy tính thành một thiết bị theo dõi hiệu quả.

Vì cuộc bức hại còn đang tiếp diễn nên chúng tôi khuyến cáo các học viên Pháp Luân Công tránh sử dụng các phần mềm hay thiết bị liên lạc được cung cấp từ Trung Quốc.

Phần mềm bên ngoài Trung Quốc

Những phần mềm được cung cấp từ các nơi khác, gồm cả Hoa Kỳ, dù sao cũng khác. Thông tin thường được mã hóa và lưu trữ ở Hoa Kỳ và được bảo vệ, điều tiết bởi các luật liên quan. Thông thường, chính phủ Trung Quốc không thể tiếp cận được những thông tin này, nhưng có một số ngoại lệ. Trong một số sự cố trong những năm qua, một số công ty Hoa Kỳ đã hợp tác với các công ty Trung Quốc, và lưu trữ thông tin của một số người dùng trên máy chủ ở Trung Quốc. Với danh nghĩa tuân thủ luật pháp Trung Quốc, những đối tác này có thể cung cấp thông tin liên quan cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Những trường hợp như vậy đã được báo chí đưa tin. Ví dụ, Skype đã sản xuất một phiên bản đặc biệt cho Trung Quốc, Yahoo Trung Quốc đã cung cấp thông tin những người bất đồng chính kiến cho chính quyền cộng sản nước này, Google lọc kết quả tìm kiếm khi còn hoạt động ở Trung Quốc, Apple bỏ một số ứng dụng mạng riêng ảo (VPN) khỏi App Store, và lưu trữ thông tin iCloud của người dùng Trung Quốc trên máy chủ ở Trung Quốc. Do đó, các cơ quan hành pháp ở Trung Quốc có thể truy vấn thông tin về những cá nhân đó. Tệ hơn, Google đã bị báo cáo là phát triển một công cụ tìm kiếm dành riêng cho Trung Quốc trong một dự án mang tên “Chuồn chuồn”.

Các công ty lớn thường không muốn mất khách hàng hiện có. Trong khi đó, họ lại muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc. Do vậy, để thỏa hiệp, họ có thể tách các dịch vụ tại Trung Quốc khỏi hoạt động kinh doanh cốt lõi ở các nước khác, nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật cũng như không làm rò rỉ thông tin nhạy cảm cao.

Các công cụ mạng riêng ảo (VPN)

Hiện đã có nhiều công cụ mạng ảo riêng (VPN) cả trong và ngoài Trung Quốc. Do các nhà cung cấp VPN lưu trữ địa chỉ IP và các trang mạng người dùng hay truy cập nên thông tin thu thập được ở Trung Quốc dễ bị xâm phạm vì nó có thể được chuyển cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc theo yêu cầu.

Lừa đảo và ăn cắp danh tính

Khi thông tin của một người được đưa lên mạng, có thể liền có nhiều bên thu thập và chia sẻ với nhau. Nó có thể biến con người thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo và ăn cắp danh tính.

Nhiều hoạt động lừa đảo và ăn cắp danh tính đã phổ biến. Nói một cách tương đối thì các hoạt động lừa đảo qua điện thoại dễ nhận diện hơn vì có số điện thoại và giọng nói. Nhưng ở Trung Quốc, dưới chế độ cộng sản chuyên chế, con người có thể bị yêu cầu những thứ đi ngược lại ý muốn khi chịu áp lực. Tuy nhiên, các hoạt động lừa đảo trên mạng phổ biến hơn nhiều nên chúng ta cần phải thận trọng hơn trong môi trường này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173757.html

Đăng ngày 29-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share