Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 3-11-2018] Mọi người đều biết rằng, người tu luyện thì không có bệnh, xuất hiện nghiệp bệnh đó chỉ là giả tướng, chính niệm phủ định thì có thể giải thể được sự bức hại của cựu thế lực, mà không cần đến bệnh viện của người thường.

Có một câu chuyện thế này, một đồng tu A không bị bệnh và cũng không nằm bệnh viện. Thế nhưng, đồng tu A đã đi tìm người kê đơn thuốc, và được thanh toán một khoản tiền. Số tiền này đồng tu A không tiêu mà phó xuất cho điểm sản xuất tài liệu cứu người. Ngay khi câu chuyện này được kể ra, có đồng tu lập tức nói: “Không đúng”. Cũng có đồng tu cá biệt nghĩ: “Không sai, tiền của tà đảng, không dùng thì cũng không nên lãng phí, thời kỳ đặc thù, thì cũng là dùng một cách chân chính rồi”.

Các đồng tu, đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần phải chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” mà yêu cầu chính mình, sao có thể lôi kéo quan hệ, đi cửa sau, đây chẳng phải là bị cuốn theo dòng nước hay sao? Đây là tác phong nhất quán của tà đảng. Làm tài liệu giảng chân tướng để cứu người, một việc thần thánh như vậy, sao có thể dùng cách này để kiếm tiền? Các đệ tử Đại Pháp tự bỏ tiền túi ra cứu người, đó là kiến lập uy đức của riêng họ. Sư phụ dạy chúng ta:

“Tiệt trấc thế hạ lưu” (Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc” (Chiếu Sáng Rộng Khắp, Hồng Ngâm II)

Sao chúng ta có thể bị cuốn theo dòng nước, hậu nhân làm sao có thể tham chiếu? Hậu nhân sẽ nói: “Khi đó, các đệ tử Chính Pháp đã làm thế này này.” Điều đó không thể được, cựu thế lực nhìn thấy rồi, ngươi chẳng phải đang kê đơn thuốc sao? Lần này cho ngươi bị bệnh phải nằm viện thật. Trong hai năm qua, đồng tu A đã phải nhập viện nhiều lần, và không phủ nhận hoàn toàn việc cựu thế lực lợi dụng giả tướng nghiệp bệnh để bức hại.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường, chúng ta thời khắc đều phải nghe theo lời của Sư phụ. Học Pháp nhiều, thời khắc luôn dùng pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, đi cho chính và đi cho tốt trên con đường tu luyện.

Chúng ta hãy cùng hình thành một chỉnh thể cường đại, triệt để giải thể tất cả nhân tố và sinh mệnh tà ác đang bức hại các đệ tử Đại Pháp, cho dù đồng tu có thiếu sót, họ sẽ quy chính trong Đại Pháp, quyết không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào bức hại họ, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376379.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share