Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

[MINH HUỆ 2-12-2018] Ngày 28 tháng 11 vừa qua, một nhóm học viên thiền định đã tập trung lặng lẽ bên ngoài tòa nhà Nghị viện Châu Âu. Các biểu ngữ của họ kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả nạn giết hại các học viên để lấy nội tạng.

Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu vào tháng 12 năm 2013 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc trước những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hệ thống thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm không tự nguyện được nhà nước phê duyệt ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ, và các thành viên của một số tôn giáo cũng như các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu hàng đầu và các chuyên gia về vấn đề này cho hay tội ác của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không hề chấm dứt. Báo cáo thường niên năm 2018 của Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC) bày tỏ quan ngại về các báo cáo rằng “nhiều ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã sử dụng nội tạng của các tù nhân bị giam giữ, bao gồm các học viên Pháp Luân Công.”

Các học viên tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa để nâng cao nhận thức về vấn nạn này và kêu gọi Nghị viện châu Âu thực hiện các hành động cụ thể hơn nhằm chấm dứt việc giết hại và cuộc đàn áp kéo dài suốt 19 năm.

0fbbf5adcdb89f9466756015096f3e9f.jpg

Là một phần trong nỗ lực tiếp tục chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng bên ngoài Nghị viện châu Âu vào ngày 28 tháng 11

Sự ủng hộ của các nhân viên Nghị viện

Ông Bruno cho hay thông qua công việc của ông tại Nghị viện, ông đã tìm hiểu rất nhiều về những vấn đề đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông chia sẻ: “Tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng của các bạn. Tôi ủng hộ nghị quyết chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.”

Ông Alis muốn biết thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, ông chia sẻ: “Công việc của tôi là giải quyết các vấn đề với Trung Quốc. Tôi muốn biết thêm chi tiết về sự việc này.” Ông cho hay mặc dù ông cảm thấy việc chấm dứt nạn giết người để lấy nội tạng có thể gặp phải sự phản kháng, nhưng nó sẽ kết thúc.

Anh Jack, một nhân viên khác, nói với một học viên rằng cả thế giới cần sự bao dung. Anh cảm ơn các học viên về những đóng góp đáng kể của họ cho thế giới theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sự ủng hộ của các du khách

7eb6aabce89d2f9b2832017cc7154698.jpg

Khi nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, một nhóm sinh viên đại học đến từ Pháp cho biết: “Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn!”

e5308c4b197e42892eb9cb70b551396e.jpg

Sau khi các du khách đến từ Bulgaria biết về cuộc bức hại, họ bày tỏ sự ủng hộ nhằm kết thúc những tội ác này và lấy tài liệu thông tin để tìm hiểu thêm

fcef349efe48c50944734a5b5c7e3fe5.jpg

Bà Danuta Mikusa-Osliselo (bên phải) và ông Michael Biauk (bên trái) đến dự một cuộc họp tại Nghị viện Châu Âu. Họ làm việc cho một tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật ở Ba Lan. Họ mong rằng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại và giúp chấm dứt nó.

dffacaf03be10b375702ca6880b176e1.jpg

Bà Elrler đang trên đường đi làm và trông thấy các học viên bên ngoài tòa nhà quốc hội. Bà cho biết bà rất cảm động khi thấy họ thật can đảm trong thời tiết như vậy vì một lý do chính đáng. Bà dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và nói: “Tôi cho rằng hoạt động nâng cao nhận thức của các bạn thật ý nghĩa và vô cùng quan trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173506.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share