[MINH HUỆ 21-11-2018] Ngày 3 tháng 9 năm 2018, gần một năm sau khi bà Văn Anh đệ đơn khiếu nại lần đầu, Tòa án Trung cấp Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh đã bác bỏ yêu cầu xem xét lại việc bà bị kết án tù bảy năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Liêu Ninh là một trong những tỉnh thành xảy ra bức hại nghiêm trọng nhất trong gần hai thập kỷ qua.

Bà Văn Anh, 55 tuổi, là cư dân thành phố Giai Mộc tư, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, trong khi đang đến chơi nhà con gái ở Đại Liên, bà bị bắt giữ lần năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, một trăm học viên Pháp Luân Công khác trên toàn tỉnh Liêu Ninh cũng bị bắt giữ.

Bà bị Tòa án Khu Khai Phát ở Đại Liên đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 2 năm 2017, và một tháng sau, ngày 29 tháng 3, bà bị kết án bảy năm tù và phạt 10.000 tệ.

Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Đại Liên nhưng đã bị từ chối vào ngày 16 tháng 8 năm 2017 bởi Ân Truyền Mậu, người này đã đưa ra quyết định của mình mà không hề tổ chức phiên xét xử có luật sư biện hộ theo yêu cầu.

Quyết tâm tìm kiếm công lý cho thân chủ, tháng 10, luật sư của bà Văn đã gửi thư khiếu nại yêu cầu tòa án trung cấp xem xét lại vụ án của bà. Mãi đến gần một năm sau đó, tòa án mới chỉ định thẩm phán phụ trách vụ án của bà. Thẩm phán Trần Kiệt nhanh chóng từ chối khiếu nại vào tháng 9 năm 2018.

Một tháng sau khi khiếu nại được gửi đi, bà Văn bị chuyển từ Trại tạm giam Thành phố Đại Liên đến Nhà tù nữ Liêu Ninh để thụ án vào ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Bà nếm trải đủ loại phương thức tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin, trong đó có cấm ngủ, tẩy não kéo dài, và từ chối sự thăm hỏi của thân nhân.

Nhà tù cũng cưỡng bức bà lao động khổ sai hơn 10 giờ mỗi ngày và cắt giảm lượng thức ăn của bà. Bà chỉ được vài chục tệ thù lao mỗi tháng, khoản tiền này gần như không đủ để chi trả cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu của bà.

Nhà tù bắt hơn 10 người ở trong một căn phòng chưa đầy 15 mét vuông và không cung cấp cho họ nước nóng để tắm rửa. Mùa hè, khi nhiệt độ bên ngoài lên tới gần 38°C, nhiều người đã vì nóng quá mà phát ban khi nhà tù từ chối bật điều hòa hoặc quạt.

Trước lần bị cầm tù gần nhất này, bà Văn từng hai lần bị thụ án lao động cưỡng bức vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan trước đó:

Liêu Ninh: Chồng không được phép vào thăm vợ đang bị cầm tù phi pháp

Liêu Ninh: Bà Văn Anh kháng án tù, hồ sơ vụ án không lưu thông tin trọng yếu

Tỉnh Liêu Ninh: 101 cư dân bị bắt giữ trong một ngày

Các học viên bị bức hại ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh và khu “Chỉnh huấn” của nó


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173432.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share