Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2018] Tháng 8 năm 2018, ông La Xuân Tuyền, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông, đã bị nhân viên đội An ninh Nội địa bắt giữ phi pháp. Đội An ninh Nội địa đã đưa ra một số tài liệu và đệ trình trường hợp của ông La tới Viện Kiểm sát để truy tố ông.

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, chín nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Hưng Ninh đã tới nhà ông La. Họ lục soát nhà ông mà không xuất trình lệnh khám xét, và đã tịch thu một máy vi tính, một máy in và một số sách.

Cảnh sát còng tay ông và con gái ông lại. Khi con gái ông phản kháng, họ đẩy và đánh cô, sau đó cả hai cha con ông bị đưa đến đồn công an.

Con gái ông La nói với cảnh sát về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và bảo họ đừng theo Giang Trạch Dân (cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công) bức hại người tốt. Sau đó cảnh sát đã thả cô ra.

Ông La bị đưa đến một trại tạm giam. Gia đình đã cố gắng để vào thăm ông nhưng không được chấp nhận.

Một tháng sau, nhân viên đội An ninh Nội địa tới nhà ông La. Họ cho gia đình ông biết rằng ông sẽ sớm được thả và tìm cách lừa người nhà ông ký vào một biên bản mà sẽ được sử dụng để mưu hại ông. Họ đe dọa khi người nhà ông cự tuyệt ký. Các thành viên gia đình ông đã đưa cho họ xem Thông cáo số 50, ký thông qua ngày 1/3/2011, được công bố bởi Tổng Cục Báo chí và Xuất bản [Trung Quốc], mà theo Thông cáo này thì các sách và xuất bản phẩm của Pháp Luân Công là hợp pháp. Sau đó họ đã rời đi.

Ngày 29 tháng 9, nhân viên đội An ninh Nội địa đã chuyển trường hợp của ông La tới Viện Kiểm sát để truy tố ông.

Trong thời gian này, gia đình ông đã tìm tới viên chức chính quyền các cấp để nói chuyện. Kiểm sát trưởng cho họ biết trường hợp của ông vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Cảnh sát tuyên bố rằng ông La từ chối “chuyển hóa” và sẽ không tiết lộ nguồn gốc của một số thứ mà họ tìm thấy, do đó, họ nói ông sẽ không được thả ra.

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, gia đình ông La được biết phòng cảnh sát đã chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát. Ngoài ra, không có thêm thông tin chi tiết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173417.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share