Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2018] Theo dự kiến, ba người phụ nữ ở thành phố Duy Phường, Sơn Đông sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 12 năm 2018 vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tín ngưỡng của họ, Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Văn Anh và bà Tôn Hiểu Dĩnh bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2018 sau khi bị công an theo dõi. Những người này thấy hai bà nói chuyện về Pháp Luân Công tại một ngã tư. Người phụ nữ thứ ba là bà Thang Lệ Hoa, bị bắt giữ vào cùng thời điểm tại một nơi khác, cũng bởi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Ba người phụ nữ này cùng sống ở một khu phố. Sau khi bắt giữ, công an lục soát nơi ở của họ, lấy đi các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, máy tính, các tài sản cá nhân khác, và sau đó đưa họ tới tầng hầm của Đồn Công an Thanh Trì để thẩm vấn.

Bà Trương, 68 tuổi, bị thẩm vấn tới tận 7 giờ tối. Công an cưỡng ép bà ký tên vào biên bản thẩm vấn và sau đó đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà bị phát hiện có triệu chứng bệnh tim nghiêm trọng. Công an đã trả tự do cho bà vào lúc 10 giờ tối, nhưng yêu cầu con gái bà phải ký vào bản cam kết, hứa rằng sẽ không để bà Trương ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Công hay phân phát tài liệu liên quan, bằng không con gái bà sẽ bị ngồi tù.

Ngày hôm sau, bà Trương nhập viện và ở đó 11 ngày để điều trị bệnh tim. Công an đề nghị con gái bà đem giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập viện và bệnh án nộp cho họ.

Bà Tôn, 43 tuổi, con gái bà mới lên ba, đã bị đưa đi cùng mẹ khi công an bắt giữ bà. Công an đã gọi điện thoại yêu cầu chồng bà đến đón con gái vào buổi trưa ngày hôm đó, còn bà Tôn bị công an thẩm vấn 24 tiếng. Công an cũng láy mẫu máu của bà trước khi đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Duy Phường vào ngày 20 tháng 4. Bà đã được trả tự do vào ngày 24 tháng 5.

Bà Thang, 65 tuổi, bị thẩm vấn đến tận 7 giờ tối ngày 19 tháng 4. Bà bị giam tại trại tạm giam Duy Phường hơn bảy tháng. Gia đình đã hai lần đến trại tạm giam thăm bà, nhưng cả hai lần họ đều bị tước quyền thăm nom bà.

Ngày 24 tháng 7, công an đã trình hồ sơ vụ án của ba học viên này tới Viện Kiểm sát Khuê Văn, sau đó viện kiểm sát đã chuyển các hồ sơ đó sang Tòa án Khu Khuê Văn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/377353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173350.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share