Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2018] Một người phụ nữ 64 tuổi đột ngột tử vong với những tình tiết đáng ngờ trong khi đang bị giam giữ và nội tạng của bà đã bị chính quyền lấy đi.

Bà Mã Quế Lan bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi bị bắt giữ, bà Mã bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo. Đến ngày 17 tháng 9, có tin tức truyền ra từ trại giam rằng bà đột nhiên ngã bệnh vào lúc 6 giờ sáng (không rõ ngày cụ thể). Bà được đưa tới Bệnh viện Công an Tần Hoàng đảo lúc 8 giờ sáng, và tử vong sau đó vài giờ.

Theo nguồn tin nội bộ, vài người của chính quyền tỉnh Hà Bắc không dõ danh tính và ban ngành đã đến bệnh viện, mổ phanh bụng bà và lấy đi nội tạng của bà nói là để hóa nghiệm. Không rõ họ mang nội tạng của bà đi đâu.

Thân nhân bà Mã từ chối cung cấp thông tin liên quan tới vụ việc của bà với phóng viên Minh Huệ, có khả năng là họ sợ bị chính quyền trả đũa. Không rõ là họ có biết việc nội tạng của bà Mã bị lấy đi hay không.

Một tháng trước cái chết nhiều uẩn khúc của bà Mã, hai người bị giam giữ cùng bà (không phải là học viên Pháp Luân Công) cũng tử vong một cách đáng ngờ.

Theo một vài học viên Pháp Luân Công, ba trường hợp tử vong bất thường này có thể liên quan đến tội ác mổ cướp tạng được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đặc biệt là trường hợp của bà Mã, xác thực là đã bị lấy nội tạng.

Theo một số báo cáo liên quan trong những năm gần đây, các bệnh viện trên toàn Trung Quốc vẫn thực hiện một số lượng lớn các ca cấy ghép tạng theo yêu cầu, mặc dù nước này không có hệ thống hiến tạng [có hiệu lực và công khai]. Các nhà điều tra nhân quyền đã kết luận rằng phần lớn nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà hoàn toàn không được họ đồng ý, họ là những người không được bảo vệ và chịu mọi loại tra tấn vô nhân đạo sau khi bị bắt giữ phi pháp.

Sau cái chết của bà Mã, trại tạm giam này có sự cải tổ nhân sự và có rất nhiều nhân sự mới đến.

Bài liên quan:

Hà Bắc: Một phụ nữ tử vong trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/20/377388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/21/173342.html

Đăng ngày 24-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share